Hải Dương: Cưa cây đổ xuống đường khiến nữ sinh tử vong

Khi những người đàn ông đang cưa cây bạch đàn, bất ngờ cây đổ xuống đường đè trúng nữ sinh đi xe máy đến khiến nữ sinh tử vong sau nhiều giờ cấp cứu.

Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra sự việc người dân cưa cây bạch đàn ven đường đổ trúng nữ sinh đi đường.

Thông tin ban đầu về vụ việc vào khoảng 17h chiều ngày 25/9, một số người thu mua cây bạch đàn đã tiến hành cưa hạ cây tại km1+300 đường huyện 195 (thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm này, nữ sinh Nguyễn Thị H. (SN 2003, ở thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng) điều khiển xe gắn máy BKS 34A-099.89 chở theo nữ sinh Nguyễn Thị G. (SN 2002 ở thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng) lưu thông qua.

 Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Bất ngờ một cây bạch đàn được hai người đàn ông cưa hạ đổ xuống, trúng người nữ sinh G.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích nặng, em Nguyễn Thị G. đã tử vong tại bệnh viện vào sáng ngày 26/9.

Được biết, cả 2 nữ sinh đều đang theo học tại Trường Cao đẳng Công thương Hải Dương (có địa chỉ tại thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng cây tại khu vực trên được anh Nguyễn Duy Lượng (SN 1971 ở xã Nhân Quyền, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) thu mua và đang chặt hạ. Hai người cưa cây được anh Lượng thuê đều ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Ông Phạm Văn Ngọ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với các đơn vị chức năng xuống hiện trường để điều tra làm rõ.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-cua-cay-do-xuong-duong-khien-nu-sinh-tu-vong-1281471.html