Hải Dương: Cty TNHH Vĩnh Vui không trả lương cho công nhân?

Rất nhiều công nhân sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam (xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) không được thanh toán tiền lương.

Gần đây, phóng viên Công lý Xã hội nhận được phản ánh của công nhân tại Công ty TNHH Vĩnh Việt Nam về việc, rất nhiều công nhân sau khi nghỉ việc tại công ty không được thanh toán tiền lương theo quy định pháp luật.

Được biết, Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam có địa chỉ ở thôn Kim Trang Tây, xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Mã số thuế: 0801189406. Người đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huế. Ngày hoạt động: 29/09/2016. Giấy phép kinh doanh: 0801189406. Lĩnh vực: Sản xuất đồ chơi, trò chơi.

Theo phản ánh của công nhân, làm việc tại đây, công nhân đi làm sớm về muộn, lương thì thấp, tiền lương bị trừ không lý do. Đặc biệt, công ty “ép” công nhân làm hục mặt đến 10h đêm mới được về. Bữa ăn tăng ca với mẩu bánh mỳ và hộp sữa. Công nhân làm đủ hay không đủ sản phẩm đều bị chửi mắng, ngồi trong xưởng làm việc phải hứng chịu mùi độc hại, đeo khẩu trang vẫn ngửi thấy mùi, gây khó chịu nôn nao trong người, nhiều lúc không có nước để uống.

Cty TNHH Vĩnh Vui bị công nhân phản ánh "không trả tiền lương".

Cty TNHH Vĩnh Vui bị công nhân phản ánh "không trả tiền lương".

Chưa hết, công nhân làm việc đã mệt, được nghỉ giải lao ăn cơm nhưng cơm của công ty không ăn nổi bởi không bằng một suất ăn bình dân ở ngoài, đôi khi thức ăn bị thiu. Công nhân nhiều lúc đói, khó khăn lắm mới xin được ra ngoài để ăn tạm cho đỡ đói. “Những công nhân nghỉ làm rồi, đến ngày lấy lương không được thanh toán tiền lương”, một công nhân bức xúc.

Đa số công nhân của công ty đều là người xã Lam Sơn. Một công nhân cho biết, mọi người chủ yếu đi làm thời vụ cho công ty. Có người làm được vài tháng, thậm chí một tháng là xin nghỉ việc. Làm ở bộ phận phun sơn, mặc dù đeo hai khẩu trang nhưng công nhân vẫn ngửi thấy mùi bởi quạt hút mùi tại xưởng không đáp ứng được.

Trước tình trạng trên, các công nhân đã làm đơn trình báo đến UBND Lam Sơn nhờ đứng ra can thiệp, giải quyết và yêu cầu Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam “thanh toán tiền lương cho công nhân”.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Thảo – Phó Chủ tịch UBND xã Lam Sơn cho biết, sau khi nhận được trình báo của các công nhân làm việc tại Công ty TNHH Vĩnh Vui về việc không thanh toán tiền lương, chúng tôi đã yêu cầu công ty báo cáo sự việc. Sau đó, phía Công ty đã gửi UBND xã nội dung trả lời về những công nhân có tên trong đơn trình báo.

“Các công nhân kéo đến Công ty đòi thanh toán tiền lương tụ tập trước cổng của công ty, chúng tôi đã phải cử lực lượng công an xã đến để đảm bảo an ninh trật tự”, ông Thảo cho biết.

Văn bản Cty TNHH Vĩnh Vui gửi UBND xã thừa nhận "không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thanh toán tiền lương cho công nhân.

Tiếp cận báo cáo của Công ty TNHH Vĩnh Vui gửi UBND xã Lam Sơn, thì tất cả các công nhân nghỉ tự do “Công ty TNHH Vĩnh Vui không có trách nhiệm và nghĩa vụ phải thanh toán tiền lương cho công nhân” bởi theo quy định của công ty, công nhân nghỉ 3 ngày trở đi sẽ tính là tự ý thôi việc.

Cụ thể, trường hợp công nhân Nguyễn Tiến H. (SN 1999, trú tại thị trấn Thanh Miện, Hải Dương) làm việc tại công ty được hơn hai tháng, từ ngày 24/7 đến ngày 30/09/2017; công nhân Vũ Trung Q. (SN 1997, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) làm việc tại công ty được hơn 6 tháng, từ ngày 27/2 đến ngày 22/9/2017.

Và, công nhân Trương Văn T. (SN 1982, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) làm việc được hơn 6 tháng từ ngày 29/3 đến ngày 30/9/2017; Công nhân Đỗ Thị Th. (SN 1989, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) làm việc từ ngày 11/08 đến ngày 9/9/2017 thì nghỉ việc, với lý do con ốm; Công nhân Vũ Văn Tr. (SN 1993, trú tại xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, Hải Dương) làm từ 9/8 đến tháng 10/2017.

Liên quan đến vấn đề trên, phóng viên Công lý Xã hội đã đặt lịch làm việc và câu hỏi tại UBND huyện Thanh Miện, Hải Dương để làm rõ các ý kiến của công nhân phản ánh. Thế nhưng, nhiều ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Phía Công ty TNHH Vĩnh Vui Việt Nam nói rằng “không phải thanh toán tiền lương tháng cuối cho công nhân” có đúng luật pháp hay không, PV sẽ tiếp tục thông tin.

Đình Hường

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/ket-noi-ban-doc/hai-duong-cty-tnhh-vinh-vui-khong-tra-luong-cho-cong-nhan-7713.html