Hải Dương còn hiện tượng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí

Theo đánh giá, hiện tại một số cơ quan, đơn vị của tỉnh Hải Dương vẫn chưa cử đúng người phát ngôn với báo chí theo quy định; thậm chí còn có hiện tượng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí...

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Dương đã phối hợp với Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý khủng hoảng truyền thông.

Theo thông tin được cung cấp tại hội nghị, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 100% cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã cử người phát ngôn và đăng tải công khai thông tin về người phát ngôn trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành quy chế nội bộ về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động tiếp xúc, đối thoại, tổ chức họp báo cung cấp đầy đủ thông tin về các vụ việc nổi cộm, những vấn đề nhạy cảm đang được dư luận quan tâm.

Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, đánh giá cũng cho thấy hiện vẫn còn cơ quan, đơn vị của tỉnh Hải Dương chưa cử đúng người phát ngôn theo quy định của Chính phủ và của UBND tỉnh; còn hiện tượng né tránh, ngại tiếp xúc với báo chí; việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong xử lý, phản hồi thông tin trên báo chí còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu…

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã chia sẻ nhiều nội dung liên quan đến các quy định, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, những nguyên tắc và kinh nghiệm trong ứng xử với truyền thông và xử lý khủng hoảng truyền thông từ các vụ việc thực tế nhằm giúp lãnh đạo, người phát ngôn của các cơ quan Nhà nước hiểu rõ và thực hiện tốt hơn nữa các quy định của pháp luật về báo chí, nâng cao kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Trong khi đó, phát biểu tại hội nghị, ông Lương Văn Cầu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, thời gian tới, để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về báo chí, tỉnh này yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Báo chí 2016.

Đồng thời, UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường giám sát thực hiện quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước, các quy chế quản lý hoạt động của Văn phòng đại diện cơ quan báo chí, phóng viên thường trú thuộc các cơ quan báo chí trong nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; quy định đạo đức người làm báo Việt Nam của Hội Nhà báo Việt Nam và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hậu Lộc

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/hai-duong-con-hien-tuong-ne-tranh-ngai-tiep-xuc-voi-bao-chi-d2058805.html