Hải Dương chưa cho phép nhà hàng, quán ăn, quán cà phê phục vụ tại chỗ

Tại tỉnh Hải Dương, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chưa được phục vụ tại chỗ, khách đến mua mang về cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, đây là biện pháp phòng dịch đã được nâng cao hơn so với nội dung của Chỉ thị 19.

Từ ngày 18/3 đến hết ngày 31/3, toàn tỉnh Hải Dương thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, các điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, massage, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim... tiếp tục dừng hoạt động để phục vụ chống dịch. Các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, các giải thi đấu thể thao, sự kiện tập trung sẽ phải hủy bỏ nếu quá 30 người.

Tại tỉnh Hải Dương, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chưa được phục vụ tại chỗ.

Tại tỉnh Hải Dương, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê chưa được phục vụ tại chỗ.

Cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ như bán buôn, bán lẻ, xổ số, khách sạn, cơ sở lưu trú, khu luyện tập thể thao, di tích... được hoạt động trở lại. Đối với nhà hàng, quán ăn, quán cafe được phép mở nhưng không được phục vụ tại chỗ, khách đến mua hàng mang về cần giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi tiếp xúc, đây là biện pháp phòng dịch đã được nâng cao hơn so với nội dung của Chỉ thị 19.

Vận tải hành khách liên tỉnh từ Hải Dương đi và ngược lại chỉ được chở tối đa 50% số ghế nhưng không vượt quá 20 người, riêng xe taxi chỉ được phép chở 1 người duy nhất. Tất cả các trạm dừng nghỉ trên quốc lộ 18 được hoạt động trở lại nhưng phải bảo đảm an toàn giãn cách và đeo khẩu trang./.

Linh Giang/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-duong-chua-cho-phep-nha-hang-quan-an-quan-ca-phe-phuc-vu-tai-cho-843931.vov