Hải Dương: Chủ tịch Hội Đông y dùng súng dọa giết hàng xóm

Xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến việc thu gom tại địa bàn, Chủ tịch Hội Đông y xã Hiệp Hòa đã dọa giết hàng xóm bằng súng.

Trong khi xảy ra mâu thuẫn, vị Chủ tịch Hội Đông y xã Hiệp Hòa đã rút súng dọa bắn người. Ảnh minh họa

Chiều ngày 27/3, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an xã Hiệp Hòa (Kinh Môn, Hải Dương) cho biết vừa qua, đơn vị này nhận đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình Sơn (SN 1961, trú tại thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa) về việc ông này bị ông Hoàng Văn Kha (SN 1972, trú cùng địa phương, hiện đang là Chủ tịch Hội Đông y xã Hiệp Hòa) dùng súng dọa giết.

Theo nội dung ban đầu của vụ việc, tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Sơn giữ chức vụ Tổ trưởng với nhiệm vụ vận động quỹ vệ sinh môi trường của thôn.

Vào khoảng 19h45’ tối ngày 9/3, do khu vực nhà mình chưa được thu gom rác nên ông Kha đã đến nhà ông Sơn và to tiếng. Khi ông Sơn vừa mở cửa thì ông Kha túm cổ áo và rút trong người ra một khẩu súng ngắn sau đó bắn chỉ thiên 2 phát và dí vào đầu ông Sơn dọa giết.

Sau khi đe dọa hàng xóm xong, ông Kha giấu khẩu súng vào người và hành hung ông Sơn vào vùng bụng.

Thấy nguy hiểm, ông Sơn giằng co và chạy vào phần sân nhà mình. Lúc này ông Kha vẫn lớn tiếng chửi bới đồng thời buông lời dọa giết người hàng xóm.

Trước thái độ hung hăng của ông Kha, ông Sơn phải lấy điện thoại điện cho công an xã Hiệp Hòa đến để giải quyết.

“Khi đến nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi có tìm và thu giữ được 2 viên đạn cao su đồng thời lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Sau khi xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chúng tôi đã báo cáo lên Công an huyện Kinh Môn để về điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện tất cả hồ sơ đã được chuyển lên Công an huyện Kinh Môn”, ông Tiến thông tin.

Cũng theo ông Tiến, khẩu súng mà ông Kha sử dụng để đe dọa giết ông Sơn là loại súng quân dụng được cấp cho lực lượng bảo vệ. Ông Tiến cũng cho hay, khẩu súng trên sử dụng đạn cao su chứ không phải đạn thông thường.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Hiệp Hòa cho biết trước đây gia đình ông Sơn và ông Kha không có mâu thuẫn gì.

Tại địa phương, 2 người này cũng có nhân thân tốt và đều giữ các chức vụ khác nhau trong xã nên khi vụ việc xảy ra xã cũng rất bất ngờ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kinh Môn tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Cháy lớn tại quán karaoke tại Hà Tĩnh

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-duong-chu-tich-hoi-dong-y-dung-sung-doa-giet-hang-xom-40384-5.html