Hải Dương cần đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh điều này tại Đại hội đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Sáng nay (26/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 107.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự đại hội.

Toàn cảnh Đại hội

Toàn cảnh Đại hội

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVI, trong nhiệm kỳ qua, cơ cấu kinh tế Hải Dương chuyển dịch nhanh theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng bình quân 8,1%/năm; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015 (đứng thứ 11 trong toàn quốc).

Từ năm 2017, địa phương này tự cân đối ngân sách và có đóng góp với ngân sách Trung ương. Năm 2020, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, dịch vụ của tỉnh chiếm 90,3% GRDP; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định, chuyển mạnh sang mô hình tập trung, tỉnh Hải Dương hoàn thành vượt mức mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, để đạt được mục tiêu này, Hải Dương xác định 3 khâu đột phá. Thứ nhất, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư vào tỉnh. Thứ hai, huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Thứ ba, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ghi nhận những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ tỉnh, như: Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, còn phụ thuộc khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra...

Để hoàn thành những mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương cần khẩn trương hoàn thành Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng. Trên cơ sở các quy hoạch đó, Hải Dương cần đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh, tỉnh cần chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế để thu hút thêm nguồn lực, nâng cao sức mạnh tổng hợp, huy động tiềm năng của toàn xã hội. Tỉnh cần tận dụng tốt cơ hội Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng chuyển dịch đầu tư đang diễn ra trên thế giới, các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của địa phương, liên kết chặt chẽ giữa khu vực đầu tư nước ngoài và khu vực dân doanh. Đây là giải pháp quan trọng để khắc phục tồn tại, hạn chế mà Báo cáo chính trị đã chỉ ra./.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/hai-duong-can-doi-moi-mo-hinh-tang-truong-theo-huong-tang-truong-xanh-812814.vov