Hải Dương cần có chiến lược để phát triển văn hóa, thể thao, du lịch xứng tầm

Ngày 20/12, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện thăm và làm việc tại Hải Dương.

Quảng trường Độc Lập, TP Hải Dương. Ảnh minh họa: TTXVN

Quảng trường Độc Lập, TP Hải Dương. Ảnh minh họa: TTXVN

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh: Hải Dương là tỉnh có tốc độ tăng trưởng nhanh, phát triển trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa, thể thao và du lịch.

Hải Dương là một trong những trung tâm thể thao của cả nước, đặc biệt là thể thao thành tích cao và cũng là địa phương có phong trào thể thao quần chúng phát triển. Tại ASIAD 2018, Việt Nam đạt được 4 huy chương vàng, trong đó có một vận động viên của Hải Dương. Tại Seagames 30 ở Philippines vừa qua, Hải Dương cũng đóng góp nhiều vận động viên thi đấu tốt và đoạt huy chương như môn bóng đá. Với những lợi thế trên, Bộ trưởng đề nghị Hải Dương tiếp tục đầu tư cho thể thao, thông qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người, nâng cao vị thế của tỉnh.

Ở lĩnh vực văn hóa, Bộ trưởng đánh giá, Hải Dương là tỉnh có nhiều di tích, di sản nên cần làm tốt công tác bảo tồn để gìn giữ cho thế hệ sau này. Đối với du lịch, Hải Dương có 4 khu di tích quốc gia, với cơ sở hạ tầng tốt, vị trí giao thông thuận tiện, tỉnh cần tận dụng lợi thế để xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù. Bộ trưởng gợi ý tỉnh cần mời chuyên gia, các doanh nghiệp lớn về đánh giá, đầu tư cho du lịch tỉnh.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Nguyễn Dương Thái trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và đoàn công tác đã có nhiều ý kiến đóng góp mang tính chiến lược, đồng thời, quan tâm giúp đỡ nhằm đưa hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch Hải Dương ngày càng phát triển xứng với tiềm năng của tỉnh.

Năm 2019, lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước về văn hóa, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Năm 2019, toàn tỉnh ước có 93,6% thôn, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa; 90,4% số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển với 30% dân số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao, 21% gia đình thể thao, 3.500 điểm, nhóm, câu lạc bộ thể thao. Thể thao thành tích cao của tỉnh nằm trong top 10 tỉnh, thành phố mạnh nhất cả nước.

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Tỉnh đã và đang quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở, hạ tầng, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch dần hình thành rõ nét. Năm 2019, toàn tỉnh ước đón gần 4,3 triệu lượt khách, tăng 8,73% so với năm 2018, doanh thu từ lĩnh vực này ước đạt 1.980 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2018.

Thanh Nga (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/hai-duong-can-co-chien-luoc-de-phat-trien-van-hoa-the-thao-du-lich-xung-tam-20191220230314797.htm