Hải Dương: Cận cảnh tiêu hủy 72 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Sáng 4/5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương phối hợp cùng các ngành chức năng TP Chí Linh tổ chức tiêu hủy 72 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ sau hơn 1 tháng lên phương án giải quyết.

 Liên quan vụ 72 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 39 triệu đồng đối với Nguyễn Duy Huy (SN 1975, ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (chủ lô nội tạng) về các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định 50/2016/NĐ-CP và 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ, như: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Liên quan vụ 72 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 39 triệu đồng đối với Nguyễn Duy Huy (SN 1975, ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (chủ lô nội tạng) về các hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại các Nghị định 50/2016/NĐ-CP và 124/2015/NĐ-CP của Chính phủ, như: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kèm theo quyết định này là các hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ hóa chất, dung dịch và tổ chức tiêu hủy toàn bộ 62.621 kg lòng lợn chưa qua sơ chế, 9389 kg đã sơ chế và 13kg mũi lợn khô.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 20/3, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng TP Chí Linh phát hiện việc vận chuyển nội tạng động vật về trang trại tại khu dân cư Giang Hạ, phường Tân Dân (TP Chí Linh, Hải Dương).

Qua kiểm tra phát hiện tại một số dãy nhà, kho đông lạnh trong khu trang trại có chứa các loại nội tạng động vật và nhiều loại dung dịch, bột trắng, gồm: muối NaCL; No2; Co3, bột làm mềm thịt, dung dịch Oxy già. Tại gian nhà kho có chiều cao 3,5m, diện tích 60m2, có chứa toàn bộ là nội tạng động vật, với tổng khối lượng kiểm đếm là 72 tấn. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, cũng như các loại giấy tờ liên quan khác.

Theo lực lượng chức năng xác định, trang trại thuộc đất của ông Trần Lợi, sinh năm 1974, ở phường Tân Dân, TP Chí Linh, được UBND TP Chí Linh giao để thực hiện việc sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm từ năm 2006. Đến trước khi bị lực lượng chức năng phát hiện, toàn bộ diện tích đất trên, ông Lợi đã cho ông Nguyễn Duy Huy, sinh năm 1975, ở xã Bình Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương thuê lại. Việc xây dựng nhà kho, cải tạo các gian nhà đều do ông Huy thực hiện, để nhập các loại nội tạng động vật và hóa chất nêu trên.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TP Chí Linh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ số lượng, chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa để xử lý theo quy định.

Đến chiều 21/3, ông Huy đã đến làm việc với cơ quan chức năng thành phố Chí Linh. Theo đó, ông Huy cung cấp 11 giấy tờ liên quan đến Công ty TNHH sản xuất TM&DV Trường Huy. Theo ông Huy, mục đích thu mua số nội tạng này là để sản xuất thức ăn gia súc.

Hố tiêu hủy được đào sâu, dải bạt.

Sau đó các nhân viên tiến hành đổ nội tạng không rõ nguồn gốc xuống hố.

Rồi lấp đất để tiêu hủy.

Clip tiêu hủy 72 tấn nội tạng ở Hải Dương.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hai-duong-can-canh-tieu-huy-72-tan-noi-tang-dong-vat-khong-nguon-goc-1378618.html