Hải Dương cách ly y tế một xã có liên quan ca dương tính SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ địa bàn xã Kim Đính (huyện Kim Thành).

Chiều 1/3, thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết, để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 do virus SARSCoV-2 gây ra, đơn vị quyết định thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với toàn bộ địa bàn xã Kim Đính (huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo đó, vùng cách ly y tế toàn bộ xã Kim Đính gồm tổng cộng 2.120 hộ gia đình với 7.514 nhân khẩu (gồm 3 thôn). Trong đó, thôn Phù Tải 1 có 648 hộ gia đình, 2.195 nhân khẩu; thôn Phù Tải 2 có 922 hộ gia đình, 3.386 nhân khẩu và thôn Chuẩn Thừng với 550 hộ gia đình, 1.933 nhân khẩu.

Thời gian áp dụng tối thiểu 14 ngày, kể từ 14h ngày 1/3/2021.

Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với địa bàn xã Kim Đính.

Hải Dương thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với địa bàn xã Kim Đính.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế cụm dân cư thuộc phường Hải Tân và phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) sau 21 ngày không phát sinh ca F0, kể từ ngày có quyết định thiết lập vùng cách ly y tế. Thời gian áp dụng từ 18h ngày 1/3/2021

Theo đó, kết thúc thời gian cách ly toàn bộ ngõ 1022, đại lộ Lê Thanh Nghị, thuộc khu 8, phường Hải Tân (TP Hải Dương), gồm 66 hộ với 314 nhân khẩu; cụm dân cư từ ki ốt giáp cổng tập thể Máy bơm đến hết nhà số 102 phố Nguyễn Trãi, thuộc khu dân cư số 7 và khu dân cư số 8, phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương, trên vỉa hè theo hướng từ ngã tư Máy Xay đi ngã sáu), gồm 17 hộ với 54 nhân khẩu.

Chiều 1/3, theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận 13 thêm trường hợp mắc COVID-19 mới. Trong số 13 mắc mới (BN2449-2461) có 8 ca ghi nhận ở Hải Dương và 5 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Kiên Giang.

Tại TP Chí Linh (Hải Dương) có 6 ca (BN2449-2454), đều là các F1 được cách ly tập trung từ ngày 28/1. Tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) có 1 ca là F1 của BN2248, được cách ly tập trung từ ngày 28/2 (bệnh nhân BN2455); huyện Kim Thành (Hải Dương) có 1 ca là F1 của BN2436, BN2437, được cách ly tập trung từ 28/2 (bệnh nhân BN2460).

Hiện cả 8 bệnh nhân ở Hải Dương được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 3 - Đại học Sao Đỏ cơ sở 2 (TP Chí Linh).

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-duong-cach-ly-y-te-mot-xa-co-lien-quan-ca-duong-tinh-sars-cov-2-ar598742.html