Hải Dương bầu chọn huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu năm 2019

Chiều 25/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương tổ chức bầu chọn các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu của tỉnh năm 2019.

Đây là những huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích xuất sắc, nhất là tại SEA Games 30 tại Philippines vừa qua, đem lại vinh quang cho tỉnh Hải Dương nói riêng và Tổ quốc nói chung.

Bầu chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu là hoạt động truyền thống được tổ chức hàng năm, nhằm tìm ra những vận động viên thể thao xuất sắc để kịp thời biểu dương, tôn vinh vì những đóng góp cho thành công chung của thể thao Hải Dương.

Đây cũng là dịp để động viên các huấn luyện viên tận tình chỉ bảo, luôn sát cánh cùng vận động viên; khích lệ các vận động viên sau những ngày tháng tập luyện gian khổ, nỗ lực cống hiến mang về những thành tích xuất sắc cho Hải Dương, cũng như đất nước trên các đấu trường thể thao trong nước, khu vực và quốc tế. Các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc sẽ được các phóng viên của các cơ quan Thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương bỏ phiếu kín để bầu chọn.

Năm 2019, thể thao Hải Dương đã đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, các huấn luyện viên, vận động viên Hải Dương đã nỗ lực thi đấu hết mình giành được nhiều Huy chương ở các giải đấu như SEA Games 30, Vô địch quốc gia, Vô địch châu Á… Năm 2019, Ban Tổ chức đã giới thiệu 16 vận động viên xuất sắc, trong đó có 3 vận động viên khuyết tật, đang luyện tập tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. Ban Tổ chức cũng giới thiệu 7 huấn luyện viên xuất sắc.

Kết thúc bầu chọn, các nhà báo đã bầu chọn 5 huấn luyện viên, 10 vận động viên tiêu biểu và 2 vận động viên khuyết tật tiêu biểu của Hải Dương năm 2019. Năm Huấn luyện viên gồm: Nguyễn Văn Thuần (môn Bóng bàn); Nguyễn Xuân Thành (môn Bắn cung); Trần Thị Kim Oanh (môn Rowing); Lê Thị Vân (môn Canoeing); Phạm Đăng Khoa (môn lặn).

10 vận động viên tiêu biểu gồm: Đoàn Bá Tuấn Anh (môn Bóng bàn với thành tích Huy chương Vàng SEA Games 30 và Huy chương Vàng và Bạc vô địch toàn quốc). Trần Quốc Cường (môn Bắn súng với thành tích Huy chương Đồng SEA Games 30); Nguyễn Văn Đức (môn Rowing với thành tích 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc vô địch toàn quốc; 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng vô địch Đông Nam Á). Bùi Văn Hoàn (môn Rowing với thành tích 2 Huy chương Vàng vô địch Đông Nam Á; 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Đồng Cúp Châu Á và 2 Huy chương Vàng vô địch toàn quốc).

Nhữ Đình Nam (môn Rowing với thành tích 1 Huy chương Bạc SEA Games 30; 3 Huy chương Vàng Cúp Châu Á, 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc vô địch Đông Nam Á và 2 Huy chương Vàng vô địch toàn quốc). Nguyễn Văn Quân (môn Bắn súng với thành tích 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng vô địch Đông Nam Á; 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Đồng vô địch toàn quốc); Lê Phương Thảo (môn Bắn cung với thành tích 1 Huy chương Đồng SEA Games; 5 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc vô địch toàn quốc).

Trần Đình Thắng (môn Cử tạ với thành tích 3 Huy chương Vàng, phá 3 kỷ lục vô địch toàn quốc). Phạm Thị Thu (môn Lặn với thành tích 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng vô địch trẻ châu Á; 5 Huy chương Vàng, 6 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng vô địch toàn quốc). Nguyễn Hoàng Phi Vũ (môn Bắn cung với thành tích 1 Huy chương Vàng SEA Games 30;1 Huy chương Vàng đạt chuẩn tham dự Olympic 2020 ở giải vô địch châu Á; 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc vô địch toàn quốc).

Bên cạnh đó, 2 vận động viên khuyết tật tiêu biểu, đang là thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự Para Games tại Philippines sắp tới được bầu chọn là Vũ Văn Soan (môn Bóng bàn với thành tích 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Đồng vô địch toàn quốc); Phạm Anh Tú (môn Bơi với thành tích 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc vô địch toàn quốc).

Mạnh Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/hai-duong-bau-chon-huan-luyen-vien-van-dong-vien-tieu-bieu-nam-2019-20191225192431389.htm