Hải Dương: Bắt đối tượng cướp giật tài sản rao bán trên mạng xã hội

Kha khai nhận do không có công việc ổn định, cần tiền ăn chơi nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.

Sáng ngày 28/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Văn Kha (SN 1989, trú tại thôn Bái Lương, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) về hành vi "cướp giật tài sản".

Đối tượng Đào Văn Kha.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tối ngày 9/3/2018, chị Bùi Thị H. (SN 1988, trú tại thôn Lũng, xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) đang đi xe máy một mình trên đường thôn 3 (thuộc địa phận xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng) thì bất ngờ bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều áp sát, giật túi xách đang đeo sau lưng rồi phóng xe tẩu thoát.

Cú giật mạnh khiến chị H. bị ngã xuống đường, và vì quá bất ngờ nên không kịp hô hoán. Sau khi xảy ra vụ việc, chị H. đã đến trình báo với cơ quan công an.

Chị H. trình báo, tài sản bị mất gồm túi xách bên trong có 1 điện thoại di động iPhone 6 plus, thẻ ATM, 100.000 đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Công an huyện Cẩm Giàng truy tìm tung tích đối tượng gây ra vụ cướp giật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19/3, cơ quan công an xác định được đối tượng gây ra vụ cướp giật chính là Đào Văn Kha.

Sau nhiều ngày quanh co chối tội, trước những chứng cứ của cơ quan điều tra, Kha đã phải cúi đầu thừa nhận, do không có công việc ổn định, cần tiền ăn chơi nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường.

Khai nhận tại cơ quan công an, tối 9/3, Đào Văn Kha đi từ nhà ra QL5 rồi rẽ vào các đoạn đường vắng để tăm tia "con mồi". Thấy chị H. đi xe máy một mình, Kha đã liều lĩnh ra tay cướp giật rồi tẩu thoát. Tài sản sau khi cướp được Kha tìm người mua, thậm chí y còn liều lĩnh đăng lên mạng xã hội để rao bán. Số tiền bán điện thoại, Đào Văn Kha đã tiêu xài hết.

Khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, lực lượng chức năng đã thu được giấy tờ của chị Bùi Thị H. Chiếc điện thoại của nạn nhân cũng được người mua tự nguyện giao nộp.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo luật định.

Khánh Linh

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/hai-duong-bat-doi-tuong-cuop-giat-tai-san-rao-ban-tren-mang-xa-hoi-406974/