Hải Dương: Ban ATGT tỉnh lập đoàn liên ngành xử lý xe tự chế

Đoàn liên ngành do Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hải Dương chủ trì đã phát hiện 13 xe tự chế 3 bánh, 4 bánh, xe mô tô kéo theo phương tiện khác.

Xe tự chế "quái dị" chở hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Dương đến trường. Ảnh: Hải Ninh

Xe tự chế "quái dị" chở hàng chục học sinh tiểu học ở Hải Dương đến trường. Ảnh: Hải Ninh

Chỉ sau hơn 20 ngày kiểm tra (từ 16/4 đến nay), Đoàn liên ngành do Văn phòng Ban ATGT tỉnh chủ trì đã phát hiện 13 xe tự chế 3 bánh, 4 bánh, xe mô tô kéo theo phương tiện khác đang lưu thông trên các tuyến đường. Theo đó, tại huyện Bình Giang đoàn liên ngành xử lý 7 trường hợp; TP Hải Dương và huyện Cẩm Giàng mỗi nơi 3 trường hợp. Tổng cộng, chủ các phương tiện đã bị lực lượng liên ngành phạt 29.750.000 đồng, xe tự chế bị tịch thu.

Theo số liệu đến năm 2018, toàn tỉnh Hải Dương hiện còn khoảng 2.300 xe 3 bánh, 4 bánh tự chế. Trong đó có 23 xe chở rác, 119 xe chở học sinh, chở người, 33 xe chở nông sản, trên 2.100 xe chở vật liệu xây dựng, hàng hóa...

Tất cả đều là xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu trái phép nên không được cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường; không được đăng ký, không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật - bảo vệ môi trường... Các địa phương có nhiều xe 3 bánh, 4 bánh tự chế là Bình Giang (350 xe), Cẩm Giàng (317 xe) và Thanh Miện (246 xe).

Quỳnh Anh

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/hai-duong-ban-atgt-tinh-lap-doan-lien-nganh-xu-ly-xe-tu-che-d420659.html