Hải Dương: 267 cán bộ, sinh viên y hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

Chiều 16/5, 267 giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19.

Chiều 16/5, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương, 267 cán bộ, giảng viên và sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường chi viện cho tâm dịch tại Bắc Giang, Bắc Ninh.

Đoàn gồm: 3 cán bộ, giảng viên và 212 sinh viên các lớp xét nghiệm, điều dưỡng và y khoa đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang; 2 giảng viên và 50 sinh viên lớp xét nghiệm đến hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh. Đây là lực lượng có kinh nghiệm, từng tham gia truy vết, xét nghiệm khi Hải Dương bùng phát dịch COVID-19.

Các giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hương.

Các giảng viên, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã lên đường hỗ trợ cho tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng cảm ơn sự nhiệt tình, tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đồng chí mong Đoàn chi viện của Hải Dương lên đường mạnh khỏe, phát huy được tối đa năng lực, tinh thần trách nhiệm để cùng tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh ngăn chặn đỉnh dịch.

PGS, TS Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương khẳng định thời gian qua, thầy và trò nhà trường không quản ngại khó khăn, luôn trên tuyến đầu chung sức cùng chính quyền và nhân dân Hải Dương chiến đấu với dịch COVID-19 và đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Nhà trường đã phối hợp thành lập Bệnh viện dã chiến số 2, tham gia truy vết, lấy mẫu xét nghiệm... Trong đợt dịch này, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", tương thân tương ái, thầy và trò nhà trường tiếp tục lên đường chi viện cho 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang phòng chống dịch COVID-19.

Theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương đã tái lập Bệnh viện dã chiến số 2 tiếp nhận 150 bệnh nhân của Bệnh viện K về cách ly, điều trị./.

PV

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/khoa-giao/hai-duong-267-can-bo-sinh-vien-y-ho-tro-bac-giang-bac-ninh-chong-dich-580650.html