Hải Dương 2 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17 giờ ngày 18/3 đến 17 giờ ngày 20/3, Hải Dương không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ trưa 28/1/2021, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố từ trưa 28/1/2021, theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 17 giờ ngày 18/3 đến 17 giờ ngày 20/3, Hải Dương không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong ngày 19/3, có 18 trường hợp được công bố khỏi bệnh và được xuất viện, nâng tổng số người được chữa khỏi lên 509.

Các bệnh nhân sau khi ra viện sẽ tiếp tục cách ly tại nhà dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Cũng trong 2 ngày qua, nhiều trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch đã bị các cơ quan chức năng xử phạt.

Ngày 19/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chí Linh Nguyễn Văn Kiên đã ký Quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Eastech Việt Nam, địa chỉ ở Khu công nghiệp Cộng Hòa (thành phố Chí Linh) số tiền 20 triệu đồng do vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, ngày 17/3, Công ty Eastech Việt Nam đã cho 350 công nhân thực hiện các hoạt động phục vụ việc vận hành trở lại của công ty trong khi chưa hoàn thiện các thủ tục về phòng, chống dịch COVID-19; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Công ty Eastech Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất, gia công loa và linh kiện loa, tai nghe; sản xuất, gia công vỏ loa bằng nhựa và bằng gỗ.

Tại huyện Cẩm Giàng, hai điểm phục vụ khách tại chỗ là quán ăn sáng tại thôn Mậu Tài, xã Cẩm Điền do anh Đào Minh Công (sinh năm 1977) làm chủ và quán cà phê Mộc Trà tại xã Tân Trường của anh Bùi Quốc Hải (sinh năm 1964) đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất xử phạt mỗi cơ sở 15 triệu đồng.

Ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kim Thành Phạm Quang Hưng cũng đã ra quyết định xử phạt ông Vũ Văn Minh (trú tại đội 10, thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính) số tiền 17,5 triệu đồng và yêu cầu đi cách ly tập trung tự trả phí do hành vi vi phạm từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

Trước đó, ông Minh mắc COVID-19, đã được điều trị khỏi và ra viện ngày 15/3. Ông được yêu cầu tự cách ly tại nhà và đã ký cam kết nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch. Tuy nhiên, tối 17/3, ông Minh đã tự ý đi ra khỏi nhà và không đeo khẩu trang…

Các địa phương trong tỉnh Hải Dương đang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 18/3 cho đến hết ngày 31/3.

Theo đó, Hải Dương không cho phép tập trung quá 30 người nơi công cộng ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Các địa phương tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, tôn giáo, sự kiện có tập trung quá 30 người tại nơi công cộng; tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, quán bar, vũ trường, quán game...

Tỉnh Hải Dương ghi nhận 724 ca mắc COVID-19 và hiện đang điều trị cho 215 trường hợp tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Địa phương ghi nhận nhiều ca mắc nhất là thành phố Chí Linh với 394 trường hợp, huyện Cẩm Giàng 104 trường hợp, thị xã Kinh Môn 67 trường hợp. Huyện Thanh Miện và Gia Lộc mỗi địa phương có 1 trường hợp.

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương

Ngày 20/3, Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định tổ chức tiếp nhận 144 công dân Việt Nam ở 36 tỉnh, thành phố (gồm 51 nam, 93 nữ) từ nước ngoài trở về, thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản).

Qua khám sàng lọc và hồ sơ, có 5/144 công dân có tiền sử mắc các bệnh mãn tính như hen phế quản (1 người), bệnh tim (1 người), đái tháo đường (2 người) và tăng huyết áp (1 người). Hiện sức khỏe của các công dân đều ổn định, không có triệu chứng ho, sốt, đau họng, khó thở...

Ngay sau khi được cách ly phòng, chống dịch COVID-19, các công dân đã được cán bộ, y, bác sỹ, lực lượng làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, chăm sóc chu đáo, theo dõi, kiểm tra thân nhiệt, sức khỏe hàng ngày.

Theo Sở Y tế tỉnh Nam Định, hiện tại Khách sạn Hồi An (huyện Vụ Bản) đang cách ly y tế tập trung 35 trường hợp là các chuyên gia, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào Nam Định để làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tất cả các trường hợp này sức khỏe ổn định, không có biểu hiện, triệu chứng COVID-19.

Tại Nam Định chưa phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu, các địa phương, đơn vị, người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); hạn chế tập trung đông người; chủ động phòng dịch tại công sở, cơ quan, trường học, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chợ dân sinh…

Sở Y tế, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục rà soát, truy vết, theo dõi chặt chẽ các trường hợp từng đến các địa điểm theo Thông báo khẩn của Bộ Y tế; những trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19 hoặc nghi ngờ mắc bệnh để phòng, chống dịch; kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam về địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, yêu cầu cách ly kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng...

5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia bị bắt giữ. (Ảnh: Công an huyện Châu Phú, An Giang cung cấp/TTXVN phát)

Chiều 20/3, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phát hiện, tạm giữ 5 người (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh trái phép và đang tìm cách xuất cảnh sang Campuchia.

Theo Công an huyện Châu Phú: Trưa 18/3, nhận được tin báo từ nhân dân, tại vườn cây ngoài đồng vắng, thuộc khu vực ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ (huyện Châu Phú) thấy 5 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn nên Công an huyện Châu Phú triển khai lực lượng đến địa điểm trên để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra nhanh, 5 đối tượng có quốc tịch Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ ngày 14/3, sau đó tiếp tục di chuyển bằng ôtô, đến ngày 18/3 thì đến khu vực huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Khi đến khu vực ấp Bình Thành, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 5 đối tượng đứng chờ một người đã liên lạc từ trước để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện tạm giữ.

Hiện 5 đối tượng trên đang được cách ly tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú. Vụ việc đang được Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-duong-2-ngay-lien-tiep-khong-ghi-nhan-ca-mac-covid19-moi/700528.vnp