Hai du khách bị đuối nước tại biển Sầm Sơn

Thông tin từ UBND TP Sầm Sơn, chiều ngày 14/7 cho biết: Khoảng 5h sáng cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được thông tin có hai nạn nhân bị đuối nước lúc, tại khu vực bãi tắm biển thuộc phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn.

Bãi biển Sầm Sơn, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người thiệt mạng.

Bãi biển Sầm Sơn, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 người thiệt mạng.

Trong đó, có một nạn nhân là khách du lịch đến từ Hà Nội (chưa xác định được danh tính) và một nạn nhân là anh N.T.H., 47 tuổi (quê huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) - cán bộ của Đồn Biên phòng Sầm Sơn, thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa.

Nguyên nhân dẫn đến vụ đuối nước nêu trên được nhận định có thể do hai nạn nhân dậy đi tập thể dục vào lúc sáng sớm, rồi tắm biển Sầm Sơn lúc khoảng 5h sáng. Trong lúc tắm biển, hai nạn nhân gặp vùng nước xoáy, sóng mạnh nên bị đuối nước.

Sau khi nhận được tin báo về vụ đuối nước nêu trên, các cơ quan chức năng TP Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xử lý vụ việc. Sau đó, liên hệ với gia đình, đơn vị của nạn nhân để giải quyết hậu quả.

Đến 15h30 ngày 14/7, gia đình các nạn nhân đã làm thủ tục theo quy định, đưa nạn nhân về quê mai táng.

Nguyễn Chung

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-du-khach-bi-duoi-nuoc-tai-bien-sam-son-491077.html