Hai đội tuyển U16 và U19 Việt Nam gặp khó tại vòng loại châu Á 2020

Theo kết quả bốc thăm mới đây của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), hai đội tuyển U16 và U19 Việt Nam đều rơi vào bảng đấu có những đối thủ mạnh của châu lục tại vòng loại châu Á 2020, lần lượt với U16 Australia và U19 Nhật Bản.

Đội U16 Việt Nam được dự đoán là khó giành ngôi nhất bảng H khi có sự góp mặt của U16 Australia. (Ảnh: AFC)

Đội U16 Việt Nam được dự đoán là khó giành ngôi nhất bảng H khi có sự góp mặt của U16 Australia. (Ảnh: AFC)

Tuy có lợi thế được thi đấu trên sân nhà, tuy nhiên giới chuyên môn nhận định hành trình giành vé dự vòng chung kết châu Á 2020 của cả U16 và U19 Việt Nam đều hứa hẹn nhiều chông gai khi phải chạm trán những đội bóng hàng đầu châu lục bởi chỉ những đội xếp nhất bảng đấu mới có được suất trực tiếp (11 đội), còn lại là bốn suất “vớt” dành cho bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất (không tính đội chủ nhà đăng cai vòng chung kết).

Vòng loại U16 châu Á 2020 gồm tổng cộng 47 đội, chia thành 11 bảng đấu căn cứ theo khu vực địa lý. Cụ thể, khu vực Đông Á gồm 22 đội được chia thành năm bảng (hai bảng năm đội và ba bảng bốn đội) và khu vực Tây Á gồm 25 đội được chia vào sáu bảng (ba bảng năm đội và ba bảng bốn đội). AFC sẽ không tính kết quả trận đấu giữa đội thứ nhì với đội xếp cuối bảng để bảo đảm tính cân bằng với nhóm các bảng đấu chỉ có bốn đội

Tại vòng loại U16 châu Á 2020, đội U16 Việt Nam nằm ở bảng H cùng bốn đội tuyển U16 khác là Australia, Đông Timor, Mông Cổ và Ma Cao (Trung Quốc). Ban huấn luyện cùng các cầu thủ đều đang rất quyết tâm tại vòng loại năm nay để có thể tái hiện thành tích từng lọt vào tới bán kết năm 2000 và tứ kết năm 2016 của các lứa U16 Việt Nam trước đây.

Theo lịch thi đấu dự kiến, lượt trận đầu tiên của nhóm bảng năm đội sẽ bắt đầu vào ngày 14-9. Tiếp đó, vào ngày 18-9, các trận đấu của nhóm bảng 4 đội sẽ lần lượt diễn ra. Vòng loại U16 châu Á 2020 sẽ khép lại vào ngày 22-9.

Trong khi đó, những lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển U19 Việt Nam nằm cùng bảng J với ba đối thủ khác là Nhật Bản, Mông Cổ và Guam. Vì chỉ có duy nhất một suất trực tiếp vào vòng chung kết tại mỗi bảng nên U19 Việt Nam sẽ cần nỗ lực trong từng trận đấu để có được hiệu số bàn thắng tốt nhất có thể (trong trường hợp không thể vượt qua U19 Nhật Bản để giành ngôi nhất bảng).

Do Vòng chung kết U19 châu Á sẽ chính thức khởi tranh vào năm 2020 nên thành phần các đội tuyển tham dự vòng loại (diễn ra trong tháng 11-2019) sẽ đều là lứa U18. Vì vậy, để chuẩn bị cho vòng loại U19 châu Á 2020, đội U18 Việt Nam dự kiến sẽ hội quân và tập luyện bắt đầu từ cuối tháng 5 này.

Đội U19 Việt Nam cũng gặp bất lợi không kém khi rơi vào bảng J với U19 Nhật Bản. (Ảnh: AFC)

Trước khi bước vào đấu trường châu lục hứa hẹn nhiều khó khăn, đội tuyển U18 Việt Nam sẽ có dịp được “thử lửa” tại Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2019, do VFF đăng cai tổ chức từ ngày 5 đến 18-8. U18 Việt Nam được xếp cùng bảng B với đương kim vô địch khu vực là U18 Malaysia, bên cạnh hai đối thủ đáng gờm khác là U18 Thái-lan (từng năm lần vô địch) và U18 Australia (bốn lần vô địch). Ngoài ra, còn hai đội tuyển U18 khác là U18 Singapore và U18 Campuchia.

Bảng đấu còn lại của Giải vô địch U18 Đông - Nam Á 2019 sẽ gồm sáu đội U18 của Myanmar, Indonesia, Lào, Đông Timor, Philippines và Brunei.

Tháng 4 vừa qua, đội tuyển U18 Việt Nam cũng vừa góp mặt tại Giải U18 quốc tế Hồng Công (Trung Quốc), chạm trán với các đối thủ U18 Myanmar, Singapore và chủ nhà Hồng Công (Trung Quốc), khép lại giải đấu với vị trí thứ nhì chung cuộc.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40137402-hai-doi-tuyen-u16-va-u19-viet-nam-gap-kho-tai-vong-loai-chau-a-2020.html