Hai đối tượng truy nã bị sa lưới sau gần 3 năm lẩn trốn

Công an huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vừa phối hợp với Công an huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. tổ chức bắt giữ 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và vận động 1 đối tượng có quyết định truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hai đối tượng bị truy nã là Giàng A Páo (SN 1983) và Giàng A Đanh (SN 1979), cùng trú tại thôn Tiến Xuân, xã Yên Cường, huyện Bắc Mê, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê ra Quyết định truy nã về tội “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

 Đối tượng Giàng A Páo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Đối tượng Giàng A Páo bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Hà Giang

Trước đó, vào tháng 9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bắc Mê đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giàng A Páo và Giàng A Đanh, tuy nhiên, các đối tượng đã không chấp hành theo quy định của pháp luật và bỏ trốn khỏi địa phương.

Bằng những biện pháp nghiệp vụ, và qua công tác điều tra, xác minh, lực lượng chức năng xác định cả hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn huyện Bắc Mê để đi làm thuê tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đến đầu tháng 5/2022, các trinh sát đã phát hiện 2 đối tượng đã trở về tỉnh Hà Giang và tiếp tục lẩn trốn trên núi thuộc khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang.

Đến ngày 3/7, Công an huyện Bắc Mê đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Lâm Bình triển khai lực lượng tổ chức bắt

Đối tượng Giàng A Đanh.

đối tượng Giàng A Páo, đồng thời tuyên truyền, vận động đối tượng Giàng A Đanh ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Hiện các cơ quan chức năng huyện Bắc Mê đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Vũ Lâm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-doi-tuong-truy-na-bi-sa-luoi-sau-gan-3-nam-lan-tron-125110.html