Hai đối tượng trộm cắp tài sản ở Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh lĩnh 21 tháng tù

Lợi dụng đêm tối, lúc mọi người ngủ say, Phạm Tiến Lĩnh và Phạm Văn Cương rủ nhau vào Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) để trộm cắp tài sản.

Tòa án Nhân dân TX Kỳ Anh vừa mở phiên tòa xét xử Phạm Tiến Lĩnh (SN 1993) về tội trộm cắp tài sản và Phạm Văn Cương (SN 2001) về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả 2 đối tượng cùng trú tại xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh).

Các đối tượng Phạm Tiến Lĩnh (bên trái) và Phạm Văn Cương tại phiên xét xử.

Theo bản cáo trạng, vào khoảng 1h30 phút ngày 31/5/2020, Phạm Tiến Lĩnh rủ Phạm Văn Cương đi vào bệnh viện để trộm cắp tài sản.

Tại đây, lợi dụng lúc tối muộn, bệnh nhân và người nhà ngủ say, Lĩnh đã đột nhập vào phòng hậu phẫu số 4, Khoa Sản Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh (tổ dân phố Hưng Nhân, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) lấy trộm 3 chiếc điện thoại di động (2 chiếc Iphone 6s và 1 chiếc hiệu Oppo) với tổng trị giá 6.150.000 đồng.

Đối tượng Lĩnh lợi dụng sơ hở từ các phòng ở Khoa Sản để thực hiện việc trộm cắp tài sản (Ảnh cắt từ camera giám sát của Bệnh viện Đa khoa TX Kỳ Anh)

Sau khi Lĩnh thực hiện thành công vụ trộm, nhằm tránh phát hiện, Cương đã tháo vỏ ốp, sim và giấu 2 chiếc điện thoại Iphone 6s nơi bãi cỏ, dưới chân cột điện bên đường để mai Lĩnh tới lấy mang đi tiêu thụ.

Đến ngày 2/6/2020, Phạm Tiến Lĩnh đã đến chỗ cất giấu lấy 2 chiếc điện thoại iphone 6s đem bán cho 2 cửa hàng khác nhau ở phường Hưng Trí với tổng số tiền là 1.900.000 đồng. Riêng chiếc điện thoại hiệu Oppo, Lĩnh tháo sim để lại sử dụng cá nhân.

Tại phiên xét xử, xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo 21 tháng tù giam, trong đó: Nguyễn Tiến Lĩnh 15 tháng và Phạm Văn Cương 6 tháng tù giam.

Trương Minh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat-doi-song/hai-doi-tuong-trom-cap-tai-san-o-benh-vien-nbsp-da-khoa-tx-ky-anh-linh-21-thang-tu/198608.htm