Hai đối tượng ném vỡ kính xe ôtô vào rạng sáng

Ông Nguyễn Đức Thành cho biết, xe ôtô nhà ông đỗ trước cửa nhà thì bị hai đối tượng ném đá khiến vỡ kính sau xe ôtô.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đức Thành, SN 1955, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gia đình ông bị hai đối tượng dùng viên đá ném vỡ kính xe ôtô của gia đình khi xe đỗ ở trước cửa nhà.

Xe ôtô của gia đình ông Thành đỗ trước cửa nhà bị ném vỡ kính sau.

Xe ôtô của gia đình ông Thành đỗ trước cửa nhà bị ném vỡ kính sau.

Ông Thành cho biết, vào khoảng 8g ngày 29-8, khi ông đang ở trong nhà thì có người báo rằng xe ôtô của gia đình ông bị vỡ kính. Nghe thấy vậy, ông vội vàng xuống xem thì phát hiện xe ôtô bị vỡ kính sau, viên đá lăn xuống khu vực để chân ở ghế sau, không bị mất đồ.

Sau khi xem xét xe ôtô, ông Thành lên xem lại camera an ninh thì phát hiện vào khoảng hơn 2g14 phút ngày 29-8, có 2 đối tượng đi cùng nhau, trong đó, một đối tượng đã dùng viên đá ném vào kính sau xe ôtô của gia đình ông khiến kính sau bị vỡ.

Hiện tại, viên đá vẫn đang ở trong xe, ông Thành đợi cơ quan công an vào cuộc, ghi nhận dấu vân tay trên viên đá.

Phát hiện sự việc mang tính chất phá hoại tài sản có chủ ý, ông Thành đã lên Công an phường Yên Hòa trình báo sự việc.

Theo ông Thành, khu đất gia đình ông ở đang trong diện thu hồi để triển khai dự án xây dựng khu đô thị mới Dịch Vọng. Tuy nhiên, gia đình ông cùng một số người dân ở đây chưa di chuyển vì cơ quan chức năng chưa đưa ra phương án bồi thường. Trong thời gian gần đây, gia đình ông Thành cũng gặp nhiều khó khăn khi nhiều đối tượng xăm trổ đến khu vực, dọa nạt cũng như vào xóm trọ của gia đình lượn lờ, đe dọa người ở trọ.

Hai đối tượng thập thò rồi cúi xuống lấy viên đá ném vào xe ôtô của gia đình ông.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Công an phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được đơn phản ánh của ông Nguyễn Đức Thành. Đơn vị đang điều tra theo quy định của pháp luật.

Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-doi-tuong-nem-vo-kinh-xe-oto-vao-rang-sang-208150.html