Hai đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc dùng 'ảo thuật' trộm tiền

Sáng 20/12, Công an quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt tạm giam 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc có hành vi trộm tiền tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn.

Hai đối tượng trên được xác định là Xiong Haimei (SN 1988) và Xiong Chang Hua (SN 1967), mang quốc tịch Trung Quốc.

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng 18/12, tại cửa hàng điện thoại của chị Đặng Thị N (phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà), hai đối tượng trên giả vờ hỏi mua một thẻ cào điện thoại có giá 50.000 đồng. Lúc này, đối tượng đưa tờ tiền Việt Nam đồng có mệnh giá 500.000 đồng để yêu cầu trả lại. Để trả tiền cho khách, chị N. rút ra bọc tiền (khoảng 12 triệu đồng) và đưa lại cho đối tượng 450.000 đồng.

Lợi dụng lúc chị N. đang bận bán hàng cho người khác thì 2 đối tượng này đã nhanh tay lấy mất bọc tiền của chị N. rồi nhanh chóng bỏ đi. Phát hiện bị mất tiền, chồng chị N. lập tức truy hô, đuổi theo hai đối tượng ngoại quốc nhưng không kịp.

Công an Q.Sơn Trà đã thu giữ số tiền bị mất và trả lại cho chị N (Ảnh minh họa)

Nhận được tin báo, Công an phường Thọ Quang đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Sơn Trà tiến hành xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Đến chiều cùng ngày, 2 đối tượng trộm cắp tài sản là Xiong Haimei và Xiong Chang Hua đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Cơ quan công an cũng thu giữ tang vật gồm 7 triệu đồng tiền mặt để giao trả cho vợ chồng chị N. theo quy định.

Cao Hải

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/hai-doi-tuong-mang-quoc-tich-trung-quoc-dung-ao-thuat-trom-tien-62916.html