Hai đối tượng bỏ lại 12.000 viên ma túy, trốn vào rừng sâu

Bị lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị truy đuổi, 2 đối tượng bỏ lại túi xách có 12.000 viên ma túy rồi trốn vào rừng ở biên giới Lào – Việt Nam.

Trong lúc tuần tra, kiểm soát ở vùng biên giới Lào – Việt Nam, lúc 16 giờ ngày 14-4, Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp cùng các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 đối tượng nam giới mang túi xách đi theo hướng từ Lào về Việt Nam theo đường tiểu ngạch có dấu hiệu nghi vấn.

Bên trong túi xách có 12.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng.

Bên trong túi xách có 12.000 viên ma túy tổng hợp màu hồng.

Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng bỏ lại túi xách, lợi dụng địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở bỏ chạy sang bên kia biên giới thuộc Lào. Đồn BP cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông báo cho Đồn cửa khẩu quốc tế Đen Sa Vẳn và Ty An ninh tỉnh Sa-vẳn-na-khệt (Lào) xác minh, phối hợp truy bắt. Tuy nhiên các đối tượng lẩn trốn vào rừng sâu.

Kiểm tra túi xách mà các đối tượng bỏ lại tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 60 gói màu xanh, mỗi gói chứa 200 viên nén màu hồng, tổng cộng là 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã lập biên bản vụ việc, thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu và tiếp tục điều tra, phối hợp các lực lượng chức năng của Lào truy xét các đối tượng.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật là 12.000 viên ma túy.

Hoàng Quân

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hai-doi-tuong-bo-lai-12000-vien-ma-tuy-tron-vao-rung-sau_110596.html