Hai đối tượng bắt cóc cháu bé 2 tuổi ở Bắc Ninh đã bị bắt

Sau khi bắt cháu bé từ 17h35 chiều 21-8, đối tượng đã đưa bé trai về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đến 3h sáng 22-8, hai đối tượng Thu và Bằng đã chuyển cháu bé về nhà trên Tuyên Quang...

Tối 22-8, sau hơn 1 ngày với sự tham gia tìm kiếm của nhiều lực lượng chức năng, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tỉnh Bắc Ninh, CA tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu Nguyễn Cao Gia B (2 tuổi). Cháu bé bị đối tượng bắt cóc tại Công viên hồ điều hòa Nguyễn Văn Cừ ở TP Bắc Ninh chiều 21-8.

Theo đó, hai nghi phạm liên quan đến vụ bắt cóc cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi). Hai đối tượng đang được CQCA tạm giữ để điều tra về hành vi bắt cóc trẻ em.

Thời điểm nghi phạm bị bắt, cháu bé được đưa về nhà Bằng ở xóm 16, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Theo lời khai của Bằng thì Thu là người bắt cóc cháu bé. Khi anh ta đến điểm hẹn thì thấy nữ nghi phạm dẫn theo cháu Gia B.

Được biết, sau khi bắt cháu bé từ 17h35 chiều tối 21-8, đối tượng đã đưa bé trai về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và đến 3h sáng 22-8 chuyển về nhà trên Tuyên Quang.

2 nghi phạm bắt cóc cháu bé

2 nghi phạm bắt cóc cháu bé

Trước đó, 17h30 ngày 21-8, tại khu vui chơi Công viên Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bé trai Nguyễn Cao Gia B, 2 tuổi, ở khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã bị mất tích khi đi chơi với bố ở công viên Nguyễn Văn Cừ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra và làm thủ tục pháp lý bàn giao cháu bé cho gia đình và củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Vũ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-doi-tuong-bat-coc-chau-be-2-tuoi-o-bac-ninh-da-bi-bat-207004.html