Hai đối tượng 'ăn bay' chuyên nghiệp ở phố biển Nha Trang bị bắt

Ngày 30/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Khánh Nguyên (SN 1997), trú ở 26 Ba Làng, phường Vĩnh Hòa và Nguyễn Hoàng Phục (SN 1985), trú ở thôn Võ Cang, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang để lập thủ tục khởi tố, tạm giam về tội 'Cướp giật tài sản'.

Trước đó vào khoảng 20h đêm 25/11, trong lúc bà Lý Thị Ngọ (SN 1953) trú ở phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ (Hà Nội) đang đứng bên lề phố Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang thì hai gã thanh niên cùng đi trên xe máy kiểu dáng Sirius bất ngờ ép sát, cướp giật túi xách rồi tăng tốc tẩu thoát, bên trong túi xách có 2 triệu đồng, 1 ĐTDĐ Oppo và một số giấy tờ.

Nguyễn Hoàng Phục và Nguyễn Khánh Nguyên sau khi bị bắt giữ. Ảnh : Hữu Toàn

Nguyễn Hoàng Phục và Nguyễn Khánh Nguyên sau khi bị bắt giữ. Ảnh : Hữu Toàn

Sau cuộc truy xét xuyên suốt hơn 48 giờ, đến 21h đêm 27/11 tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang phát hiện hai nghi can đang đi cùng xe máy Sirius màu xám BKS 79Z1-200.27 trên đường Cao Văn Bé, phường Vĩnh Phước nên tiến hành truy chặn, kiểm tra và xác định hai đối tượng này là Nguyễn Hoàng Phục và Nguyễn Khánh Nguyên, cả hai đều có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Chiếc xe máy Nguyễn Hoàng Phục và Nguyễn Khánh Nguyên sử dụng để đi cướp giật. Ảnh : Hữu Toàn

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Phục và Nguyên không chỉ khai nhận đã cướp giật túi xách của du khách Lý Thị Ngọ rồi chia đôi tài sản sau khi bán ĐTDĐ, mà trước đó bọn chúng đã thực hiện nhiều vụ “ăn bay” khác.

Gần đây nhất vào sáng ngày 26/10, trong lúc điều khiển xe máy trên đường Phú Đức, phường Vĩnh Hòa, Nguyên đã cướp giật sợi dây chuyền trên cổ của ông Olek Sandr Kryvanich (SN 1987), quốc tịch Ukraina, đang tạm trú tại căn hộ 76 đường A4, khu đô thị VCN, phường Phước Hải, TP Nha Trang.

Gần nửa giờ sau Nguyên đã bán sợi dây chuyền cho một người đi đường để lấy 1,1 triệu đồng tiêu xài. Tiếp đó vào đêm 7/11, Nguyên và Phục đi xe máy trên đường Hùng Vương, phường Lộc Thọ rồi giở chiêu cướp giật túi xách của nữ du khách Kim Ji Sun (SN 1996) quốc tịch Hàn Quốc, nhưng do tài sản bên trong túi xách không có giá trị nên bọn chúng vứt bỏ.

Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang đang tiếp tục đấu tranh mở rộng điều tra và tiến hành xác minh người bị hại, làm rõ những vụ cướp giật do Nguyên và Phục gây ra để xử lý theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/bat-hai-doi-tuong-an-bay-chuyen-nghiep-o-pho-bien-nha-trang-621694/