Hai đối thủ đáng gờm khiến Khánh Vân phải dè chừng tại Hoa hậu Hoàn vũ

Nguyễn Trần Khánh Vân - đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2020 sẽ gặp phải nhiều đối thủ mạnh, trong đó có 2 người đẹp đến từ Phillippines và Nam Phi.

Mới đây, Rabiya Mateo, 23 tuổi, đến từ thành phố Iloilo đã xuất sắc vượt qua 45 thí sinh để giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Philippines 2020.

Nhan sắc ngọt ngào của Rabiya Mateo.

Nhan sắc ngọt ngào của Rabiya Mateo.

Mateo sở hữu chiều cao 1m70, thừa hưởng những nét đẹp nổi trội từ 2 dòng máu Philippines và Ấn Độ. Cô tốt nghiệp ngành Khoa học vật lý trị liệu của Iloilo Doctors' College, hiện là giảng viên kiêm điều phối viên tại trung tâm Đánh giá SRG Manila.

Sau khi công bố kết quả cuộc thi, đa phần khán giả nhận xét Rabiya Mateo xứng đáng với ngôi vị hoa hậu. Cô gây ấn tượng với nụ cười tươi tắn, vẻ đẹp ngọt ngào và khả năng ứng xử thông minh, linh hoạt. Ngay từ đầu, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã nhận định Mateo là ứng viên sáng giá nhất cuộc thi.

10 năm trở lại đây, Philippines dần cho thấy vị trí của một "cường quốc sắc đẹp" tại đấu trường Miss Universe khi mang về 2 vương miện Hoa hậu (năm 2015, 2018), 4 danh hiệu Á hậu (năm 2010, 2011, 2012, 2013) và 4 lần vào Top 10, Top 20. Và Rabiya Mateo tiếp tục được người dân Philippines kỳ vọng mang về vinh quang cho đất nước khi góp mặt tại Miss Universe 2020 tới đây.

Mỹ nhân Shudufhadzo Musida sẽ đại diện Nam Phi tham dự Miss Universe 2020.

Một đối thủ khác mà Khánh Vân phải dè chừng là đại diện Nam Phi, Shudufhadzo Musida. Cô gái 24 tuổi đến từ Ha-Marisa, Limpopo là chủ nhân vương miện Hoa hậu Nam Phi 2020 và giành quyền đại diện Nam Phi dự thi Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe. Trong chung kết diễn ra hôm 24/10, ngoài ngôi vị cao nhất, Shudufhadzo Musida còn chiến thắng trong cuộc bình chọn có trả phí của khán giả.

Cô tốt nghiệp ngành Khoa học xã hội về triết học, chính trị và kinh tế tại đại học Pretoria, hiện theo học thêm bằng danh dự ngành Quan hệ Quốc tế tại đại học Witwatersrand. Phát biểu sau khi đăng quang, Shudufhadzo không giấu được xúc động: "Tôi đứng đây với niềm vui và tự hào vô tận khi được đại diện cho miền quê xinh đẹp của mình. Tôi là người phụ nữ Venda đầu tiên nhưng chắc chắn không phải là người cuối cùng trở thành Hoa hậu Nam Phi".

Thần tượng của Shudufhadzo Musida chính là cựu Đệ nhật phu nhân Mỹ Michelle Obama, ca sĩ Beyoncé, Toni Morrison, Phumzile Mlambo Gcuka và Amina J.Mohammed.

Trong vòng 3 năm gần nhất, những mỹ nhân đến từ Nam Phi cũng ghi nhiều dấu ấn tại Miss Universe khi giành được 2 vương miện Hoa hậu (năm 2017, 2019) và 1 danh hiệu Á hậu 1 (năm 2018). Người dân Nam Phi đang tràn trề hy vọng Musida sẽ "làm nên chuyện" ở cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2020.

Được biết, do ảnh hưởng của Covid-19, cuộc thi Miss Universe sẽ dời lịch tổ chức sang năm 2021. Trước thông tin này, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 Nguyễn Trần Khánh Vân chia sẻ: "Thật ra tôi đã hình dung trước là cuộc thi bị dời lại. Hơn hết, tôi có thời gian chuẩn bị tốt hơn và cũng như chủ động hơn. Tôi cảm thấy tự tin, bình tĩnh đón nhận những thử thách sắp tới”. Dường như đại diện Việt Nam vẫn giữ được tâm thế khá vững vàng cũng như đang nỗ lực hết mình dù phải tranh tài với nhiều đối thủ nặng ký.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-doi-thu-dang-gom-khien-khanh-van-phai-de-chung-tai-hoa-hau-hoan-vu-a494322.html