Hai đội hình ngôi sao có chiều cao chênh lệch ở châu Âu

Lionel Messi là cái tên nổi bật trong đội hình ngôi sao có chiều cao khiêm tốn của 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Đẳng cấp của Courtois đã được chứng minh qua những danh hiệu anh giành được cùng Chelsea, Real Madrid. Trong khi đó, Masip cũng đang thi đấu tại La Liga trong màu áo Real Valladolid. Cựu thủ môn Barca chỉ cao 1,8 m, nhưng sở hữu khả năng chọn vị trí và phản xạ ấn tượng.

Do chấn thương đầu gối, Pique chưa có nhiều đóng góp cho Barca ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, Fernandinho từng có thời gian gây ấn tượng khi được HLV Pep Guardiola kéo xuống chơi như một trung vệ, dù anh chỉ cao 1,79 m.

Maguire là trung vệ số một của Man Utd và tuyển Anh hiện tại. Điểm mạnh của anh là sự bền bỉ và khả năng không chiến. Về phía Medel, anh chỉ cao xấp xỉ 1,7 m, nhưng vẫn được các HLV tin tưởng bố trí chơi như một trung vệ trong nhiều mùa giải vừa qua.

Sule là mẫu trung vệ cao lớn, nhưng lại sở hữu khả năng giữ, rê và chuyền bóng tốt. Mùa này, anh đã ra sân đến 30 lần, qua đó giúp Bayern thống trị Bundesliga mùa giải thứ 9 liên tiếp. Trong khi đó, Azpilicueta là mẫu cầu thủ đa năng, anh có thể chơi tốt ở hàng thủ 3 người trong sơ đồ 3-5-2, hoặc dạt phải trong hàng thủ 4 người của Chelsea.

Phong độ của Ilicic phần nào sa sút vì những biến cố ngoài đời thường, nhưng anh vẫn là một trong những cầu thủ tấn công hàng đầu tại Serie A. Trong khi đó, Portu sở hữu cái chân phải khéo léo. Mùa này, anh chủ yếu chơi ở vị trí chạy cánh phải, và có thể thi đấu tốt khi được kéo vào trung lộ.

Kante không có điểm mạnh về thể hình như đồng hương Nzonzi, nhưng bù lại, anh lại sở hữu nguồn thể lực dồi dào, và sự tỉnh táo trong từng pha xử lý. Đây là điều giúp anh có được vị trí quan trọng ở cả Chelsea và tuyển quốc gia Pháp.

Cả Matic Verratti đều là những tiền vệ nổi tiếng, với tài năng đã được chứng minh ở những giải đấu hàng đầu như Premier League, Ligue 1.

Lối chơi tốc độ và kỹ thuật giúp Thuram đủ khả năng thi đấu tốt ở mọi vị trí trên hàng công. Ở mùa này, con trai của huyền thoại Lilian Thuram ra sân 15 lần trong vai trò của một tiền vệ cánh trái, và gây ấn tượng với 10 bàn, 4 kiến tạo. Trong khi đó, Mertens vẫn là một trong những mũi khoan ổn định của Napoli trong những năm qua.

Ibrahimovic là tiền đạo lớn tuổi nhất chạm mốc 15 bàn tại Serie A. Anh vừa được CLB chủ sân San Siro gia hạn hợp đồng, dù đã bước sang tuổi 40. Tại La Liga, Messi vẫn khẳng định vị thế. "El Pulga" đang là chân sút hiệu quả hàng đầu châu Âu, khi anh tham gia vào tổng cộng 46 bàn trên mọi đấu trường (33 bàn, 13 kiến tạo).

Weghorst sở hữu chiều cao ấn tượng và đang là chân sút số một của Wolfsburg trong 3 mùa giải gần nhất. Mùa giải còn chưa kết thúc, tiền đạo người Hà Lan đã ghi 25 bàn, nhiều hơn thành tích trong cả mùa 2019/20 (20 bàn). Trong khi đó, Insigne chỉ cao 1,63 m, nhưng bù lại, anh lại có tốc độ, trọng tâm và khả năng bứt tốc ấn tượng. Tuyển thủ Italy là ngôi sao sáng tại Serie A trong gần một thập niên vừa qua. Mùa này, anh ghi 17 bàn, kiến tạo 11 lần trên mọi đấu trường.

Haaland sở hữu sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm đều ấn tượng. Đây là lý do anh trở thành tiền đạo được săn đón nhất châu Âu hiện nay. Sterling cũng là mẫu cầu thủ tấn công có kỹ thuật tốt, nhưng thời gian gần đây, tuyển thủ Anh thường xuyên lạm dụng dẫn đến việc bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Messi phản ứng với trọng tài khi bị bắt ra khỏi sân Lionel Messi không hài lòng khi bị trọng tài yêu cầu ra khỏi sân để nhận sự chăm sóc y tế trong chiến thắng 4-0 trước Bilbao ở chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-doi-hinh-ngoi-sao-co-chieu-cao-chenh-lech-o-chau-au-post1200115.html