Hai đội bóng bị phạt 80 triệu đồng vì pháo sáng

CLB Hải Phòng và CLB Hà Nội cùng bị phạt 40 triệu đồng vì để pháo sáng xuất hiện ở trận đấu giữa hai đội hôm 17/7.

Quyết định số 250/QĐ-LĐBĐVN từ Ban kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phạt Ban tổ chức trận đấu của CLB bóng đá Hà Nội 40.000.000 đồng do để xảy ra các tình trạng khán giả: đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa hai CLB.

Cũng với những lý do trên, CLB Hải Phòng phải nhận mức phạt tương tự. Đội bóng đất cảng nhận án kỷ luật bởi những người thực hiện các hành động đó là CĐV đội bóng mình.

Ở trận so tài giữa hai đội thuộc vòng 10 V.League 2020, Ban tổ chức đã lường trước việc quậy phá từ CĐV Hải Phòng và có những biện pháp quyết liệt nhằm đảm bảo an ninh trận đấu. Theo thông tin từ CLB Hà Nội, 500 chiến sĩ công an, PCCC, bảo vệ được huy động làm nhiệm vụ.

 Pháo sáng được ném xuống mặt sân ở trận đấu tối 17/7. May mắn không có cầu thủ nào gặp chấn thương vì hành động xấu xí của CĐV Hải Phòng. Ảnh: N.Đ.

Pháo sáng được ném xuống mặt sân ở trận đấu tối 17/7. May mắn không có cầu thủ nào gặp chấn thương vì hành động xấu xí của CĐV Hải Phòng. Ảnh: N.Đ.

Các phương tiện, trang thiết bị hiện đại như máy soi chiếu kim loại cũng được sử dụng. Song, từng đó là không đủ để ngăn những CĐV quá khích làm loạn trên khán đài. Từ khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, pháo sáng đã xuất hiện. Trong suốt trận đấu, nhiều từ ngữ không văn minh cũng được nhóm CĐV này sử dụng nhằm công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ.

Đây không phải lần đầu ban tổ chức sân Hàng Đẫy nhận án phạt liên quan đến việc đốt pháo sáng. Đội bóng thủ đô thường xuyên là mục tiêu công kích, đốt pháo và nhiều hành động phá hoại từ CĐV Hải Phòng, Nam Định.

Mùa giải trước, một khán giả nữ bị thương do trúng pháo sáng từ CĐV Nam Định tại trận đấu bù vòng 22. Sự cố khiến, CLB Hà Nội nhận án phạt 70 triệu đồng và phải thi đấu 2 trận trên sân không khán giả.

Trước đó, tại vòng 6 V.League 2019 diễn ra hồi đầu năm, trong trận đấu với Hải Phòng, CLB Hà Nội từng để xảy ra sự cố pháo sáng tương tự. Đội chủ nhà phải thi đấu trên sân không khán giả 1 trận và nộp phạt 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô đã khiếu nại thành công.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Hàng Đẫy Nhiều lớp kiểm tra, giám sát được thiết lập trong, ngoài SVĐ Hàng Đẫy nhưng CĐV Hải Phòng vẫn mang được pháo sáng vào sân và đốt khi trận đấu vừa bắt đầu.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-doi-bong-bi-phat-80-trieu-dong-vi-phao-sang-post1109634.html