"Hải đội 2 phải là lực lượng chủ lực, nòng cốt bảo vệ ANTT trên đất liền, dưới mặt nước"

Ngày 3-3, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra Hải đội 2, BĐBP Đà Nẵng. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ gửi lời chúc mừng tới toàn thể CBCS Hải đội 2 nhân kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống lực lượng BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2017).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ kiểm tra Hải đội 2 BĐBP Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Hà

Năm 2016, Hải đội 2 BĐBP TP Đà Nẵng đã nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, trong công tác tuần tra trên biển, đã tổ chức xuất kích 36 lượt tàu với hơn 500 lượt cán bộ, chiến sỹ. Qua đó, đã hướng dẫn hơn 150 tàu cá ngư dân, hơn 100 tàu hàng thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước. Tổ chức xua đuổi hơn 115 lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm tại khu vực Đông Bắc đảo Cồn Cỏ và Sơn Trà từ 20-22 hải lý, bắt giữ 1 phương tiện cố tình vào sâu trong lãnh hải để thu mua hải sản trái phép.

Trong công tác tuần tra, đấu tranh các loại tội phạm trên biển, đã bắt giữ một phương tiện tàu của tỉnh Nghệ An tàng trữ chất nổ trên biển, thu giữ hơn 10kg thuốc nổ. Gần đây nhất, Hải đội 2 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ một phương tiện tàu dầu nước ngoài vận chuyển trái phép gần 2.000m3 dầu DO trên biển. Trong cứu hộ, cứu nạn, đơn vị đã khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động cứu hộ, cứu nạn để đảm bảo cho ngư dân yên tâm bám biển.

Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo Biên phòng thành phố thị sát khu vực ven biển. Ảnh: Trúc Hà

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ biểu dương những thành tích nổi bật mà cán bộ, chiến sỹ Hải đội 2 đã đạt được trong năm qua. Theo Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ, năm 2017, thành phố sẽ có nhiều sự kiện trọng đại, trong đó đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC, đòi hỏi vấn đề an ninh, an toàn rất cao. Vì vậy, lực lượng BĐBP nói chung, Hải đội 2 nói riêng phải là lực lượng chủ lực, nòng cốt tham gia bảo vệ an ninh trật tự trên đất liền, dưới mặt nước.

Bên cạnh đó, tăng cường hoạt động phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trên biển, cũng như trên đất liền; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật. Tích cực hơn nữa trong hoạt động cứu hộ, cứu nạn, làm điểm tựa vững chắc cho ngư dân trên biển. Về những khó khăn mà lực lượng Hải đội 2 gặp phải, nhất là vấn đề kinh phí để tham gia hoạt động tuần tra, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ có những hỗ trợ cần thiết để lực lượng thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ cùng Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng thị sát khu vực ven biển Đà Nẵng, đánh giá cao lực lượng BĐBP Đà Nẵng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hai-doi-2-phai-la-luc-luong-chu-luc-nong-cot-bao-ve-antt-tren-dat-lien-duoi-mat-nuoc/