Hải đoàn 129 kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống

Trải qua 41 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hải đoàn 129, Quân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) đã không ngừng lớn mạnh cùng các giai đoạn phát triển của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Hải đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế.

Sáng 27/5, tại Vũng Tàu, Hải đoàn 129, Quân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân tổ chức buổi gặp mặt, giao lưu nhân kỷ niệm 41 năm ngày truyền thống Hải đoàn (27/5/1978-27/5/2019).

Tới dự buổi giao lưu có các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn, các đồng chí cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Hải đoàn. Đại tá Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn nói chuyện, giao lưu với cán bộ, đảng viên, người lao động Hải đoàn về chặng đường xây dựng, phát triển và xem phim truyền thống.

Các đại biểu dự và xem phim truyền thống

Trải qua 41 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Hải đoàn 129 đã không ngừng lớn mạnh cùng các giai đoạn phát triển của đất nước, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Hải đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế; duy trì tốt công tác chính trị, tư tưởng, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu sát với thực tế, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công; đồng thời mở rộng ngành nghề sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và việc làm cho người lao động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế.

Buổi giao lưu đã để lại nhiều cảm xúc và ấn tượng sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động, đồng thời tô thắm thêm truyền thống “Đoàn kết, khắc phục khó khăn, kiên trì bám biển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế”./.

Tin, ảnh: Đặng Sơn

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/hai-doan-129-ky-niem-41-nam-ngay-truyen-thong-523605.html