Hải đoàn 129 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Ngày 27-5, tại TP Vũng Tàu, Hải đoàn 129 thuộc Quân cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống (27-5-1978/27-5-2018) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Hải đoàn 129.

Tham dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu; Chuẩn đô đốc Ngô Sỹ Quyết, Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân cùng đại diện lãnh đạo nhiều địa phương, đơn vị trên địa bàn đóng quân.

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ: Sau đại thắng mùa Xuân 1975, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, ngày 27-5-1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Hải đoàn 129 trực thuộc Cục Xây dựng kinh tế Quân chủng Hải quân (tháng 2-2018, Hải đoàn 129 chuyển về trực thuộc Quân cảng Sài Gòn). Từ đó, ngày 27-5 trở thành ngày truyền thống của đơn vị. Tròn bốn thập kỷ xây dựng, phát triển và trưởng thành, trải qua các giai đoạn lịch sử, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của hải đoàn luôn nắm chắc nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực sáng tạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-kinh tế; duy trì tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển, đảo được phân công; đồng thời mở rộng sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống và việc làm cho người lao động.

Trong 10 năm đầu mới thành lập, với tinh thần chủ động, sáng tạo phát huy nội lực, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế, củng cố doanh trại, khai thác gần 20.000 tấn hải sản các loại; chế biến hơn nửa triệu lít nước mắm phục vụ đời sống của bộ đội trong Quân chủng, một phần tiêu thụ nội địa và xuất khẩu; tổ chức các chuyến tàu tuần tra, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền...

Từ năm 2008 đến nay, Hải đoàn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, sản xuất kinh doanh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản phẩm cả về thời gian và tiến độ, bảo đảm chất lượng; uy tín đơn vị ngày càng được nâng cao. Chỉ tính riêng giai đoạn năm 2013 đến nay, doanh thu của đơn vị luôn vượt chỉ tiêu từ 10,55% đến 34,65% kế hoạch năm; thu nhập bình quân đạt 15,6 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp được xếp loại A...

Lãnh đạo Hải đoàn 129 trao bảng ghi số tiền ủng hộ Quỹ vì người nghèo địa phương.

Trong lễ kỷ niệm, Hải doàn 129 đã tặng Quỹ vì người nghèo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 100 triệu đồng; tặng Quỹ vì người nghèo TP Vũng Tàu 50 triệu đồng, do cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động hải đoàn quyên góp, ủng hộ.

Nhân dịp này, Hải đoàn 129 đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập thể hải đoàn và cá nhân Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Hải đoàn trưởng.

Tin, ảnh: HOÀNG THÀNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/hai-doan-129-hai-quan-don-nhan-huan-chuong-bao-ve-to-quoc-hang-nhat-539939