Hai đại mỹ nhân Hồng Kông bị phụ bạc ứng câu 'Hồng nhan bạc phận'

Đều sở hữu nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn nhưng hàng loạt mỹ nhân Hồng Kông đều không suôn sẻ trong chuyện tình cảm, đến cả khi kết hôn cũng bị phản bội.

Mới đây, giới giải trí Hoa Ngữ lại được dịp xôn xao với hàng loạt bê bối ngoại tình bị vạch trần. Trong đó, vụ việc gây bất ngờ nhất chính là chuyện ngoại tình của tài tử TVB Hứa Chí An lén lút qua lại với Á Hậu Hồng Kông 2012 Hoàng Tâm Dĩnh. Vụ việc khiến cho khán giả yêu mến cả hai đều phải kinh ngạc khi Hứa Chí An vốn dĩ nổi tiếng với chuyện tình đẹp như mơ cùng Trịnh Tú Văn.

Scandal ngoại tình giữa Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An đã phá nát hình tượng cũng như sự nghiệp của cả hai.

Scandal ngoại tình giữa Hoàng Tâm Dĩnh và Hứa Chí An đã phá nát hình tượng cũng như sự nghiệp của cả hai.

Trịnh Tú Văn

Trịnh Tú Văn là một trong những Diva xứ Cảng, sở hữu hàng trăm bài hát hit trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2010 đi vào ký ức của nhiều thế hệ 8x, 9x. Không chỉ trên sân khấu, cô nàng cũng cực kỳ thành công trên màn ảnh với sức hấp dẫn khó cưỡng, trong đó vai diễn được chú ý nhất là Chung Vô Diệm của bộ phim “Chung Vô Diệm” phát sóng năm 2001.

Trịnh Tú Văn là Diva hàng đầu xứ Cảng, cũng là mẫu phụ nữ trong mơ của không biết bao nhiêu chàng trai.

Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn kết hôn được 6 năm nhưng cả hai đã có gần 30 năm ở bên nhau; họ tan tan hợp hợp nhiều lần trước khi về chung nhà. Để có thể rước được Trịnh Tú Văn về dinh, Hứa Chí An đã phải cật lực theo đuổi cô nàng, kiên trì cầu hôn cô những 7 lần.

Ai cũng tưởng rằng con đường khó khăn đã qua sẽ khiến cho con người ta biết cách trân trọng những gì mình có được, tình cảm càng bền chặt hơn, song vụ việc ngoại tình bị phanh phui của Hứa Chí An đã phá tan tất cả.

Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An đã gắn bó với nhau gần 30 năm liền, hơn cả một người bạn đời còn là một người thân.

Ngay khi giới truyền thông phanh phui sự việc ngoại tình bê bối của Hứa Chí An, Trịnh Tú Văn khi ấy vẫn ở nhà chia sẻ về vết thương ở chân cũng như việc phải chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vô cùng cực khổ. Trước đó, cô nàng từng chia sẻ những năm gần đây cô vì bị mất giọng mà bị khủng hoảng dẫn đến trầm cảm nặng.

Được biết khi sự việc bị phơi bày, giới truyền thông còn tiết lộ rằng Hứa Chí An và Hoàng Tâm Dĩnh vốn dĩ đã lén lút qua lại từ năm 2016, chính là lúc hôn nhân giữa Hứa Chí An và Trịnh Tú Văn chỉ mới đến năm thứ 3.

Vì hẹn hò với Trịnh Tú Văn mà sự nghiệp của Hứa Chí An mới khởi sắc như ngày hôm nay.

Về sự nghiệp của Hứa Chí An, anh chàng chính nhờ vào việc hẹn hò với Trịnh Tú Văn mới nhận được sự chú ý của giới truyền thông bởi lẽ lúc bấy giờ Hứa Chí An chỉ là một vũ công nhảy phụ vô danh. Trong một lễ trao giải, chính Hứa Chí An cũng thừa nhận rằng anh được nổi tiếng và có nhiều cơ hội từ một người vô danh thành người của công chúng đều nhờ vào Trịnh Tú Văn. Vì vậy mà cho dù qua bao nhiêu năm thì hào quang của Trịnh Tú Văn vẫn tỏa sáng hơn anh nhưng cô trước sau vẫn chung thủy với duy nhất một người, với hôn nhân của cả hai.

Thế nhưng, Hứa Chí An lại trở thành kẻ phản bội lại tình yêu thiêng liêng của hai người.

Tuy đã thẳng thắn thừa nhận hành vi ngoại tình của mình nhưng Hứa Chí An vẫn không tránh khỏi búa rìu dư luận, sự nghiệp của anh từ nay có lẽ cũng đã đặt dấu chấm hết cho dù Trịnh Tú Văn có lên tiếng tha thứ cho lỗi lầm của anh.

Hồng Hân

Hồng Hân cũng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng của xứ Cảng trong những năm tháng của thập niên 90. Cô nàng quen mặt với khá nhiều khán giả thế hệ 8x từng mê mẩn phim Hồng Kông trước đây với ngoại hình băng thanh ngọc khiết được nhiều người ngưỡng vọng. Tuy nhiên, tình duyên của Hồng Hân luôn không vượt qua được hai chữ lận đận.

Nhan sắc khi còn trẻ của Hồng Hân làm say đắm không biết bao nhiêu chàng trai.

Hồng Hân yêu hai lần và cả hai lần cô nàng đều lao đao dù đã dốc cạn lòng mình vì người yêu.

Lần đầu tiên là với Mạc Thiếu Thông, cô nàng bất chấp tất cả vượt rào, có con trước hôn nhân vì tình yêu nhưng lại không nhận về được chân tình, đối phương không thừa nhận con khiến cô phải một mình đến Canada sinh con.

Lần thứ hai này, cô yêu nam tài tử Trương Đan Phong kém cô hơn 10 tuổi khi anh chỉ mới là sinh viên vừa tốt nghiệp chưa có nhiều tiếng tăm tại Trung Quốc.

Hồng Hân đã lần nữa bất chấp lời khuyên của những người xung quanh mà lựa chọn Trương Đan Phong, lên xe hoa ở tuổi 38.

Thế nhưng sau 10 năm gắn bó bên nhau, hôn nhân của cả hai phải đối mặt với sóng gió khi truyền thông lần nữa vạch trần mối quan hệ ngoại tình lén lút của Trương Đan Phong với người trợ lý của anh là Tất Oánh.

Thế nhưng dù có bao nhiêu bằng chứng rõ ràng thì Hồng Hân vẫn quyết định tin tưởng chồng mình.

Hồng Hân năm lần bảy lượt lên tiếng bảo vệ chồng mình mặc kệ hàng loạt hình ảnh ngoại tình rõ rành rành mà giới truyền thông đã phơi bày.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng cô nàng đang cam chịu bởi muốn giữ gìn gia đình nhỏ mà mình khó khăn lắm mới có được.

Phong Miên

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/hai-dai-my-nhan-hong-kong-bi-phu-bac-ung-cau-hong-nhan-bac-phan-533850.html