Hai đại học Việt Nam lọt top 150 đại học trẻ chất lượng nhất thế giới

Hai đại học của Việt Nam lọt nhóm 150 đại học dưới 50 tuổi hàng đầu trên thế giới theo bảng xếp hạng của Tổ chức xếp hạng đại học QS.

Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: vnu.edu.vn)

Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: vnu.edu.vn)

Sáng nay ngày 24/6/2020, Tổ chức xếp hạng đại học QS (Quacquarelli Symonds, Anh) vừa công bố kết quả cho bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2021, dành cho các trường đại học trẻ, có thời gian thành lập dưới 50 năm, có chất lượng đào tạo tốt nhất thế giới.

Theo đó, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong danh sách này là Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đều ở vị trí từ 101-150.

Hai đại học của Việt Nam lọt bảng xếp hạng. (Nguồn: QS)

Đây là lần đầu tiên Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào bảng xếp hạng này.

Trong bảng xếp hạng QS Top 50 Under 50 2020, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Bảng xếp hạng đại học thế giới QS là một trong ba bảng xếp hạng có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Hai bảng xếp hạng uy tín khác là Shanghai Academic Ranking of World Universities (ARWU), bảng xếp hạng đại học thế giới của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) và bảng xếp hạng THE của tạp chí Times Higher Education, một tạp chí tin tức và các vấn đề giáo dục bậc cao, có trụ sở ở London (Anh).

Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1993, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại ba trường đại học lớn ở Hà Nội, gồm Đại học Tổng hợp Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội I và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (năm 2.000, Đaịi học Sư phạm Hà Nội tách ra khỏi Đại học Quốc gia Hà Nội, trở thành một đại học độc lập).

Đến nay, sau 27 năm phát triển, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có 34 đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc. Trong đó có 7 trường đại học thành viên; 7 viện nghiên cứu khoa học thành viên, trực thuộc; 5 Khoa trực thuộc; hai trung tâm đào tạo và 13 đơn vị phục vụ, dịch vụ hoạt động tương đối đầy đủ trên các lĩnh vực: khoa học tự nhiên, công nghệ, khoa học xã hội-nhân văn, kinh tế, luật, giáo dục, ngoại ngữ, y dược.

Đại học Quốc gia Hà Nội xác định sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao tri thức đa ngành, đa lĩnh vực; góp phần xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; làm nòng cột và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Đại học xây dựng tầm nhìn năm 2030 trở thành đại học định hướng nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực có tính hội nhập cao, trong đó, một số trường đại học, viện nghiên cứu thành viên thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt trình độ tiên tiến châu Á.

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: vnuhcm.edu)

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập năm 1995, với mục tiêu kiến tạo một trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học-công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến, làm nòng cốt cho hệ thống giáo dục đại học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Với tổng diện tích 643,7 hecta theo mô hình đô thị đại học hiện đại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những cơ sở giáo dục lớn nhất Việt Nam với 27 đơn vị đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trực thuộc và 8 đơn vị thành viên.

Đại học có quy mô hơn 69.000 sinh viên chính quy, cùng đội ngũ học giả với hơn 400 giáo sư, phó giáo sư; trên 1.300 tiến sỹ. Là hệ thống giáo dục đại học hàng đầu Việt Nam, chương trình đào tạo của Đại học Thành phố Hồ Chí Minh gồm 138 ngành/nhóm ngành thuộc nhiều lĩnh vực đào tạo khác nhau.

Hàng năm, doanh thu chuyển giao công nghệ, phục vụ cộng đồng của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đều đạt trên 150 tỷ đồng. Cùng mạng lưới đối tác học thuật quốc tế là các tổ chức giáo dục hàng đầu từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc, Đại học đã chủ động cập nhật các xu hướng giáo dục tiến bộ nhất trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao vị thế và uy tín trong cộng đồng học thuật quốc tế.

Xác định tầm nhìn là một hệ thống đại học hàng đầu châu Á, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm liên tiếp được Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds Asia xếp hạng thuộc top 150 đại học hàng đầu châu Á. Từ năm 2019, Đại học duy trì thứ hạng thuộc nhóm 701-750 do Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) Anh quốc đánh giá trên 1.000 trường đại học hàng đầu thuộc 82 quốc gia./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-dai-hoc-viet-nam-lot-top-150-dai-hoc-tre-chat-luong-nhat-the-gioi/648142.vnp