Hai đại diện Việt Nam đứng trước nhiệm vụ buộc phải thắng

Ngày mai (15-5), diễn ra lượt trận cuối cùng bảng F và G của AFC Cup 2019; hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội và Becamex Bình Dương đều đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là buộc phải giành trọn ba điểm (thậm chí là thắng đậm) nếu muốn đi tiếp vào vòng knock-out.

Trước lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup 2019

Các cầu thủ Hà Nội (áo trắng) cần một thắng lợi để yên tâm tiến bước vào vòng sau. (Ảnh: AFC)

Các cầu thủ Hà Nội (áo trắng) cần một thắng lợi để yên tâm tiến bước vào vòng sau. (Ảnh: AFC)

Becamex Bình Dương và Hà Nội đã trải qua những cảm xúc trái chiều cuối tuần qua tại vòng 9 V-League 2019. Trong khi Becamex Bình Dương có được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước Sài Gòn trên sân nhà thì Hà Nội phải hứng chịu thất bại nặng nề 1-4 trong chuyến hành quân đến Thanh Hóa. Dù vậy, cả hai đều phải gạt bỏ những tâm trạng đó để tập trung toàn lực cho trận đấu “sinh tử” phía trước.

Tại bảng F, Hà Nội sẽ có lợi thế sân nhà khi tiếp đón đối thủ tới từ Singapore là Tampines Rovers. Đội khách hiện đang dẫn đầu bảng đấu này với ba điểm cách biệt, bởi vậy chỉ cần không thua ở vòng cuối là họ sẽ ung dung tiến bước vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận lượt đi, Tampines Rovers chia điểm với Hà Nội trong trận hòa 1-1.

Một chiến thắng là điều kiện bắt buộc để đại diện Việt Nam có thể đi tiếp tại AFC Cup. Tuy nhiên, chỉ ít ngày trước cuộc “đại chiến”, HLV Chu Đình Nghiêm đã đón nhận tin dữ khi trung vệ trụ cột Duy Mạnh được chẩn đoán là dính chấn thương phù nề dây chằng và viêm xương sụn, khả năng cao phải ngồi ngoài tới ba tuần. Ở trận thua Thanh Hóa vừa qua, cầu thủ sinh năm 1996 này cũng phải sớm rời sân ngay trong hiệp 1.

Nếu giành thắng lợi, Hà Nội sẽ có 13 điểm như đối thủ nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Trong trường hợp để hòa hoặc thua, số phận của Hà Nội sẽ do … Becamex Bình Dương định đoạt khi hai đội sẽ cạnh tranh nhau suất duy nhất cho đội xếp nhì có thành tích tốt nhất khu vực Đông - Nam Á.

Về phần mình, Becamex Bình Dương đã chắc chắn với vị trí thứ 2 tại bảng G do kém đội nhất bảng là Ceres Negros (Philippines) tới năm điểm. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đi tiếp vào vòng sau, đội bóng đất Thủ cần có thắng lợi nhiều hơn hai bàn nếu muốn chắc suất.

Khả năng để cả hai đại diện của Việt Nam đi tiếp là tương đối khó, nhưng không phải là không thể. Khi ấy, Hà Nội cần đánh bại Tampines Rovers và Becamex Bình Dương cũng vượt qua Ceres Negros trên đất Philippines với cách biệt tối thiểu hai bàn. Becamex Bình Dương sẽ tiến thắng vào bán kết khu vực mà không cần bận tâm đến kết quả trận đấu của đội nhì bảng còn lại ở bảng H là Kaya FC-ILOILO của Philippines (đang có tám điểm cùng hiệu số +8).

Vòng bảng AFC Cup 2019 đã đi đến chặng đua cuối, sẽ không có chỗ cho những sai lầm dù là nhỏ nhất. Vậy nên, các cầu thủ của cả Hà Nội lẫn Becamex Bình Dương đều sẽ cần ra sân thi đấu với hơn 100% quyết tâm để hiện thực hóa mục tiêu tiến xa tại đấu trường châu lục - điều mà nhiều năm qua vẫn đang là niềm mong mỏi của số đông người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam.

Lịch thi đấu ngày 15-5:

17 giờ: Hà Nội – Tampines Rovers

20 giờ: Ceres Negros – Becamex Bình Dương

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/40183602-hai-dai-dien-viet-nam-dung-truoc-nhiem-vu-buoc-phai-thang.html