Hai cựu thư ký của tổng thống Hàn Quốc bị bắt vì liên quan bê bối chính trị

An Chong-bum, một cựu thư ký của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm nay (6.11) đã bị bắt vì cáo buộc có liên quan đến bê bối chính trị xoay quanh một nhân vật được coi là “cố vấn” không chính thức của nhà lãnh đạo Hàn Quốc.

Theo hãng thông tấn Yonhap, ông An bị bắt theo lệnh bắt của Tòa án quận trung tâm Seoul. Ông này bị giam giữ từ hôm 2.11 sau khi bị các công tố viên thẩm vấn. Trước đó ông này từ chức hôm 30.10.

Cựu thư ký của Tổng thống Park bị cáo buộc gây áp lực cho các công ty địa phương để họ quyên góp 70 triệu USD cho hai tổ chức phi chính phủ mà bà Choi Soon-sil lập ra. Số tiền này được cho là đổ vào túi “cố vấn” không chính thức của nữ tổng thống một cách bất hợp pháp.

Theo các phương tiện truyền thông khác, một cựu thư ký khác của bà Park là Jung Ho-sung hôm nay cũng bị bắt.

Đây là những diễn biến mới nhất liên quan đến bê bối chính trị đang khiến chiếc ghế tổng thống trong nhiệm kỳ cuối của bà Park lung lay. Hôm 5.11, hàng chục nghìn người đã biểu tình đòi tổng thống từ chức.

Thảo Nguyên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hai-cuu-thu-ky-cua-tong-thong-han-quoc-bi-bat-vi-lien-quan-be-boi-chinh-tri-608444.bld