Hai cựu sao Barca ghi bàn, Chile thua đau Uruguay

Bộ đôi siêu sao Luis Suarez và Alexis Sanchez cùng ghi bàn trong ngày ra quân vòng loại World Cup 2022 nhưng Uruguay mới là đội giành chiến thắng chỉ có một ở trận cầu nảy lửa giữa hai cựu vô địch Nam Mỹ.

Phải dừng chân ở tứ kết Copa America sau khi thua Peru ở loạt đá luân lưu, thế nhưng Uruguay vẫn có quyền ngẩng cao đầu tự hào khi không thất bại trong 90 phút chính thức ở bất cứ trận đấu nào trong năm 2019. Trong tay HLV lão làng Oscar Tabarez vẫn còn đầy đủ dàn hảo thủ như Edinson Cavani, Luis Suarez, Diego Godin, Rodrigo Bentancur hay Federico Valverde và đó là lý do Uruguay được đánh giá rất cao ở vòng loại World Cup 2022 lần này.

Cuộc chiến ở Montevideo diễn ra hết sức hấp dẫn

Cuộc chiến ở Montevideo diễn ra hết sức hấp dẫn

Edinson Cavani không ra sân do chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương nhưng đồng đội của anh đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ ở cuộc đón tiếp Chile trên sân nhà Montevideo rạng sáng 9-10. Federico Valverde suýt có bàn mở tỉ số từ phút thứ 10 khi cú sút của anh đưa bóng tìm đúng xà ngang khung thành Chile, trận này do thủ thành Gabriel Arias trấn giữ.

Luis Suarez mở tỉ số cho Uruguay từ chấm 11m

Nắm quyền kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian hiệp 1, đội chủ nhà vượt lên trước ở phút 36 khi trọng tài xác định lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng cấm của trung vệ đội khách Sebastian Vegas và cho Uruguay được hưởng quả phạt đền. Luis Suarez dễ dàng khuất phục thủ môn Arias từ khoảng cách 11m với cú sút phạt chìm chuẩn xác.

Alexis Sanchez gỡ hòa cho Chile đầu hiệp 2

Một thoáng sơ sẩy của hàng thủ Uruguay đầu hiệp 2 đã trao cơ hội để Charles Aranguiz có pha kiến tạo cho một cựu ngôi sao Barcelona khác là Alexis Sanchez tung cú sút chéo góc, quân bình tỉ số 1-1 cho Chile.

Bàn thắng của cựu sao Barca cho Chile

Tưởng chừng hai đội đã hài lòng với kết quả hòa ở trận cầu mở màn thì sự cố xảy đến ở phút 88 khi bóng có vẻ đã chạm tay trung vệ Sebastian Coates trong vòng cấm địa Uruguay. Trọng tài Aquino và cả tổ VAR tuy vậy lại không bắt lỗi phạt đền với đội chủ nhà, bất chấp phản ứng dữ dội từ các cầu thủ đội khách. Chuyện không dừng ở đó bởi đến phút bù giờ 90+3, Uruguay ghi được bàn thắng quý giá do công của cầu thủ vào thay người Maximiliano Gomez.

Chân sút dự bị Maximiliano Gomez lập công phút bù giờ cho uruguay

Chile bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+4 và đành hậm hực rời sân Montevideo với thất bại sát nút 1-2 cùng nỗi niềm bị xử ép trắng trợn trên sân khách.

Messi ghi bàn duy nhất từ chấm 11m, đem về chiến thắng 1-0 cho Argentina khi tiếp đón Ecuador trên sân nhà Buenos Aires. Bàn thắng được ghi ở phút 11 ở trận đấu mà chủ nhà Argentina nắm lợi thế gần như tuyệt đối nhưng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ghi bàn dù "đối tác" hàng công của Messi là những cái tên đình đám như Lucas Ocampos, Lautaro Martinez...

Thắng với tỉ số tối thiểu trong ngày mở màn, Argentina tạm xếp nhì bảng sau Uruguay trong khi Paraguay và Peru xếp kế tiếp do hòa nhau 2-2.

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hai-cuu-sao-barca-ghi-ban-chile-thua-dau-uruguay-20201009094850181.htm