Hai cựu công an Hà Nội được giảm án tù

Cựu trung tá và trung úy công an ở Hà Nội nhận thức được hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ nhận hối lộ quả nên tòa phúc thẩm tuyên giảm án tù giam.

Ngày 26/1, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Phạm Xuân Tiến (43 tuổi, cựu trung tá) và Nguyễn Tiến Dũng (30 tuổi, cựu trung úy Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội) về tội Nhận hối lộ.

Theo bản án phúc thẩm, 2 bị cáo cùng lĩnh 6 năm tù. Hồi tháng 7/2020, Tiến bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù, còn Dũng bị phạt 7 năm tù.

HĐXX xác định các bị cáo đã nhận thức được đầy đủ hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính là 150 triệu đồng. Đó cũng là những căn cứ để tòa chấp nhận kháng cáo.

 Phạm Xuân Tiến (trái) và Nguyễn Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: H.L.

Phạm Xuân Tiến (trái) và Nguyễn Tiến Dũng tại tòa. Ảnh: H.L.

Bản án cho thấy năm 2016, Tiến và Dũng cùng thụ lý vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Quá trình làm việc, 2 bị cáo đã yêu cầu gia đình nghi phạm Tạ Duy Thanh đưa 150 triệu đồng để cho Thanh được về nhà.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Dũng thừa nhận bản thân đã chủ động đề nghị người nhà nghi phạm đưa tiền. Sau đó, Dũng báo lại sự việc với cấp trên lúc đó Phạm Xuân Tiến. Còn Tiến khai bị cáo không chỉ đạo thuộc cấp nhận hối lộ. Song khi nghe Dũng nói đã nhận tiền, Tiến chỉ đạo chia nhau khoản tiền này.

Theo hồ sơ tố tụng, trưa 27/4/2016, cảnh sát 141 kiểm tra taxi lưu thông trên đường Nghiêm Xuân Yêm, huyện Thanh Trì thì phát hiện hành khách Tạ Duy Thanh nghi tàng trữ ma túy. Sau khi tiếp nhận vụ án, công an huyện phân công Phạm Xuân Tiến lập hồ sơ. Tiến sau đó điều động Dũng và một số cán bộ đến làm nhiệm vụ.

Quá trình ghi lời khai, Thanh không thừa nhận mang ma túy. Thấy nghi phạm kêu mệt do có tiền sử chấn thương sọ não, Dũng đã báo cáo cấp trên để thông báo cho gia đình Thanh đến đưa đồ ăn, thuốc men và hồ sơ bệnh án.

Sáng 28/4/2016, chị Ly (người nhà Thanh) đến trụ sở công an thì Dũng đề nghị người phụ nữ chi 150 triệu nếu muốn Thanh được cho về nhà. Sau khi vay đủ tiền, chị Ly đưa cho Dũng. Chiều cùng ngày, Tạ Duy Thanh được thả.

Hoàng Lam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-cuu-cong-an-ha-noi-duoc-giam-an-tu-post1177212.html