Hai cửa hàng bày bán gần 200 khẩu súng

Các cửa hàng nằm ở trung tâm TP Huế ngang nhiên bày bán gần 200 khẩu súng đồ chơi trẻ em.

Hôm 5-2, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn kinh doanh đồ chơi trẻ em nguy hiểm, mang tính bạo lực, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Công an kiểm tra một cửa hàng bán súng đồ chơi

Công an kiểm tra một cửa hàng bán súng đồ chơi

Trước đó, vào ngày 26-1, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế thuộc Công an TP Huế phối hợp cùng Công an phường Thuận Thành tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em có địa chỉ 64 đường Lê Thánh Tôn (TP Huế) di bà Trần Thị Túy Linh (SN 1970) làm chủ và cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em địa chỉ 66 đường Lê Thánh Tôn do Nguyễn Đình Quang (SN 1986) làm chủ.

Loại súng đồ chơi bày bán tại cửa hàng

Kết quả kiểm tra, công an phát hiện chị Linh đang kinh doanh 128 khẩu súng đồ chơi trẻ em, còn cơ sở anh Quang kinh doanh 70 khẩu súng đồ chơi trẻ. Tất cả số súng đồ chơi này có nhãn mác nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất, thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh.

Công an TP Huế đã ra quyết định xử lý phạt vi phạm hành chính đối với mối cơ sở số tiền 7,5 triệu đồng và tịch thu tang vật số súng đồ chơi trẻ em nói trên và hành tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật.

Quang Tám

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hai-cua-hang-bay-ban-gan-200-khau-sung-20210204222126595.htm