Hài cốt nghi cặp đôi mất tích 26 năm: Tay nắm tay...

Tại hiện trường, cơ quan điều tra tìm thấy 1 số đồ vật như quần áo, dép, ly lớn, 1 chai thuốc bằng thủy tinh, dây nịt,...

Ngày 30/5, cơ quan chức năng Đồng Nai vẫn đang tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh 2 bộ hài cốt vừa được người dân phát hiện trong hang trên núi Chứa Chan (thuộc địa phận xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc).

Tối cùng ngày, trao đổi về sự việc, ông Lê Đức Tính - Trưởng Công an xã Xuân Trường cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan điều tra đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các bên và tiến hành lấy mẫu kiểm tra ADN xác định danh tính bộ hài cốt và thân nhân của họ.

Trước các thông tin từ người dân nhận định đây là đôi nam nữ đã mất tích cách đây 26 năm, vị lãnh đạo công an xã cho hay: "Hiện chưa thể kết luận chính xác về sự việc. Cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra".

2 bộ hài cốt được phát hiện trong hang núi. Ảnh: Facebook

2 bộ hài cốt được phát hiện nằm ở độ cao 400 mét trong hang đá và cách miệng hang khoảng 3 mét.

Từ các thông tin của 2 gia đình nhận là người nhà của 2 bộ hài cốt, cơ quan chức năng nghi đây là cặp tình nhân mất tích từ năm 1992.

Danh tính của người nữ là chị P.T.A.D (SN 1975, ngụ tại xã Xuân Trường), còn người nam là anh T.V.T (SN 1973, ngụ xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

Nguồn tin từ người dân địa phương cho hay, vào năm 1992, đôi nam nữ có tình cảm nhưng gia đình ngăn cấm nên họ đã cùng nhau bỏ đi, rồi mất tích từ đó đến nay. Gia đình các bên đều không hay biết họ đi đâu.

Trước đó, một cán bộ xã Xuân Trường cũng cho hay, qua tiếp cận hiện trường ban đầu, một số người được xác định là người thân đã nhận ra được bộ quần áo của đôi nam nữ.

Tại hiện trường, bên cạnh các bộ hài cốt còn có một số đồ vật như quần áo, dép, 1 ly lớn, 1 chai thuốc bằng thủy tinh, dây nịt được cho là nối 2 thi thể lại với nhau.

Một số đồ vật tại hiên trường

Theo nguồn tin trên Lao Động, bộ hài cốt nam được phát hiện trong tư thế tựa trên mặt nghiêng tảng đá với một mảng áo treo vào cột sống, ở thắt lưng có dây nịt và một sợi dây dù cột 2 hài cốt. Dù một phần bộ hài cốt của nữ đã rơi xuống đáy hang nhưng cánh tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, dính vào đá.

Hiện tại, Công an điều tra tỉnh Đồng Nai đã lấy mẫu 2 bộ xương để đi giám định ADN, xác định danh tính. Từ đó, bàn giao hai bộ hài cốt cho người nhà mai táng.

Hiện, sự việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, như đã thông tin tối 29/5, người dân đã phát hiện hai bộ hài cốt còn nguyên vẹn trong một hang núi địa phận ấp Xuân Sơn, xã Xuân Trường. Vụ việc được báo cho chính quyền địa phương ngay sau đó.

Hương Trà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/hai-cot-nghi-cap-doi-mat-tich-26-nam-tay-nam-tay-3359129/