Hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Đệ được an táng tại quê nhà (Liêm Thuận, Thanh Liêm, Hà Nam)

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Liêm Thuận (Thanh Liêm, Hà Nam), Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam; cấp ủy, chính quyền xã Liêm Thuận, tổ chức lễ bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Đệ được Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ 584 (Đội 584), Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị quy tập tại xã Ba Nang, huyện Đa Krông, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, ngày 19-5-2020, Đội 584 đã quy tập được một hài cốt liệt sĩ tại thôn Ra Poong, xã Ba Nang (Đa Krông) cùng một số di vật kèm theo, trong đó có hộp nhựa đựng một số giấy tờ thông tin cá nhân. Kết quả giám định thông tin đó là hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Đệ, quê quán: Thôn Gừa Sông, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; sinh năm 1950; nhập ngũ tháng 8-1970; cấp bậc: Binh nhất; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: Đại đội 1, Tiểu đoàn 2 thuộc Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc; hy sinh ngày 1-5-1972.

Lễ bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Bùi Văn Đệ được cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng cùng gia đình tổ chức với nghi thức trang trọng tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/hai-cot-liet-si-bui-van-de-duoc-an-tang-tai-que-nha-liem-thuan-thanh-liem-ha-nam-619513