Hai công nhân tử vong tại công trình san ủi sau tiếng động lớn

Sáng 27-6 khi công nhân đang thi công tại công trình trong khu công nghiệp Dầu Giây ở xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) thì bất ngờ phát ra tiếng tiếng động lớn khiến 2 người tử vong...

Khoảng 9h15' cùng ngày, một nhóm nhóm công nhân đang làm việc tại công trình san lấp mặt bằng xây dựng thì nghe một tiếng động lớn. Khi những người xung quanh chạy đến xem xét tình hình thì phát hiện ông Hồ Việt Hà 51 tuổi, ngụ TP Long Khánh (Đồng Nai) và anh Đỗ Trọng Quang 30 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận nằm bất tỉnh.

Cả 2 nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên do chấn thương quá nặng, cả 2 nạn nhân tử vong sau đó. Công an huyện Thống Nhất và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Công an lấy lời khai những người xung quanh.

Tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận có một bánh xe ủi bị hư hỏng. Nhận định ban đầu có thể 2 nạn nhân tử vong do tai nạn trong khi sửa chữa xe tại công trình.

Ngọc Sơn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/dieu-tra-2-nguyen-nhan-khien-nguoi-tu-vong-tai-cong-trinh-550998/