Hai công dân Australia chết trong vụ đánh bom khủng bố ở Sri Lanka

Thủ tướng Scott Morrison xác nhận, 2 công dân Australia trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong loạt vụ tấn công khủng bố ngày 21/4 ở Sri Lanka.

Hôm nay (22/4), Thủ tướng Australia Scott Morrison xác nhận có 2 công dân nước này thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại thủ đô Colombo của Sri Lanka ngày hôm qua (21/4).

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Sri Lanka vào lễ Phục sinh. Ảnh: WSJ.

Hiện trường 1 vụ đánh bom ở Sri Lanka vào lễ Phục sinh. Ảnh: WSJ.

Phát biểu khi đến thăm một ngôi chùa Phật giáo ở ngoại ô thành phố Melbourne, một trung tâm của cộng đồng người Sri Lanka tại Australia, Thủ tướng Morrison tuyên bố: Trái tim của chúng ta hướng về Sri Lanka, nơi nhiều người bị tấn công tại nhà thờ vào đúng những ngày linh thiêng nhất của . Đó là điều không thể tưởng tượng được.

Thủ tướng Morrison xác nhận, 2 công dân Australia trong cùng một gia đình đã thiệt mạng trong một loạt các vụ tấn công khủng bố nhằm vào một số nhà thờ và khách sạn sang trọng tại thủ đô của Sri Lanka. Ngoài ra, có hai phụ nữ Australia khác khoảng 50 tuổi và 20 tuổi cũng bị thương trong các vụ tấn công nhằm vào Ngày chủ nhật Phục sinh (Easter Sunday).

Trước đó, Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia cũng đã xác nhận thông tin này, đồng thời khẳng định Cao ủy Australia tại Colombo đang khẩn trương làm việc với chính quyền Sri Lanka để đảm bảo quyền lợi của các công dân Australia bị ảnh hưởng trong vụ việc này.

Sáng 22/4, chính quyền Sri Lanka xác nhận, vụ khủng bố đã khiến 290 người chết và 500 người bị thương và các vụ đánh bom phối hợp này do 7 kẻ tự sát thực hiện./.

Hữu Tiến/VOV-Australia

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hai-cong-dan-australia-chet-trong-vu-danh-bom-khung-bo-o-sri-lanka-900924.vov