Hai công an xã bị đâm trọng thương khi tham gia bắt đánh bạc

Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Hồng Phúc (SN 1990), ngụ TP Biên Hòa và Dương Văn Chưởng (SN 1987), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Đại diện UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến thăm hỏi, động viên hai công an viên đang điều trị tại bệnh viện.

Đại diện UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến thăm hỏi, động viên hai công an viên đang điều trị tại bệnh viện.

NDĐT - Ngày 21-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Trần Hồng Phúc (SN 1990), ngụ TP Biên Hòa và Dương Văn Chưởng (SN 1987), ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để điều tra về tội chống người thi hành công vụ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 20-3, một số đối tượng tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà Trần Hồng Phúc, ở tổ 18, ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước. Lúc này, Ban chỉ huy Công an xã Tam Phước đã cử gồm bốn công an viên, gồm: Nguyễn Danh Yên, Nguyễn Phạm Hoàng Trí, Đinh Viết Thịnh và Nguyễn Xuân Cảnh đến hiện trường thì các đối tượng bỏ chạy. Lực lượng công an chỉ tạm giữ được một đối tượng, sáu xe mô-tô và 430 nghìn đồng trên chiếc bạc.

Khi lực lượng Công an xã Tam Phước đang lập biên bản để thu giữ số tang vật trên thì Phúc và Chưởng mỗi người cầm một con dao đánh vào lưng anh Trí, rồi bỏ đi. Sau đó, Phúc và Chưởng quay lại tiếp tục ngăn không cho lực lượng công an làm nhiệm vụ. Tại đây, Phúc đã dùng một đoạn căm xe máy bằng sắt đâm vào vùng mặt anh Yên, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi được tăng cường lực lượng, Công an xã Tam Phước đã khống chế được hai đối tượng trên. Đồng thời đưa hai anh Nguyễn Danh Yên và Nguyễn Phạm Hoàng Trí đi cấp cứu.

Trong sáng 21-3, Đoàn của UBND TP Biên Hòa và Công an TP Biên Hòa đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai thăm hỏi, động viên và trao tặng cho mỗi công an viên số tiền bốn triệu đồng. Theo các bác sĩ, qua điều trị ban đầu, xác định anh Trí bị thương ở phần lưng, trong khi anh Yên bị đâm ở vùng mặt, phải khâu 10 mũi.

Một cán bộ tham gia điều tra vụ việc cho biết, đối tượng Trần Hồng Phúc từng có một tiền án cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, bị tuyên án năm năm tù. Phúc và Chưởng chính là hai đối tượng đứng ra tổ chức sòng bạc trên.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ.

THIÊN VƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39574702-hai-cong-an-xa-bi-dam-trong-thuong-khi-tham-gia-bat-danh-bac.html