Hai con tê tê quý hiếm được giải cứu trong quán ăn đã chết

Ngày 23/8, thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai xác nhận, 2 cá thể tê tê được đơn vị giải cứu từ một quán ăn trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã chết tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn Xoài (xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Theo đó, nguyên nhân khiến 2 mẹ con tê tê bị chết là do bị nhốt lâu ngày, sức khỏe yếu và bệnh tật.

Như báo Dân Sinh đã thông tin trước đó, ngày 31/7, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm Biên Hòa ập và kiểm tra quán ăn Trúc Tiên trên đường Cách Mạng Tháng Tám, TP Biên Hòa (Đồng Nai).

Tại đây, khi kiểm tra khu vực nhà bếp, lực lượng chức năng phát hiện có 15 cá thể động vật hoang dã quý hiếm đang bị nhốt trong chuồng.

Hai mẹ con tê tê được giải cứu trong quán ăn hiện đã chết.

Các loài động vậy quý hiếm như: cheo cheo, cầy vòi hương, dúi mốc nhỏ, đặc biệt, có một cá thể tê tê Java (cái) thuộc nhóm 1B nặng khoảng 5kg đang sinh một tê tê con ngay tại thời điểm kiểm tra.

Khi bị lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ số động vật quý hiếm trên, ông Phan Đình Văn (quản lý quán ăn) khai nhận toàn bộ số động vật hoang dã trong quán là do một người tên Hùng (huyện Vĩnh Cửu ký, Đồng Nai) gửi để bán cho khách nhậu.

Được biết, hiện nay tê tê là một trong những loài được xếp vào loại động vật quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng nên cần được ưu tiên bảo vệ.

PHA LÊ - BẢO BÌNH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hai-con-te-te-quy-hiem-duoc-giai-cuu-trong-quan-an-da-chet-d79156.html