Hai con của Phó Bí thư Đảng ủy xã 'ở nhờ' nhà hộ nghèo

Mặc dù gia cảnh khá giả nhưng hai người con của Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) lại được gửi vào nhà hộ nghèo ở.

Công sở xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nơi ông Thức công tác

Công sở xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) nơi ông Thức công tác

Thời gian gần đây, người dân xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) bức xúc việc ông Trương Công Thức, Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú gửi 2 con trai vào nhà hộ nghèo "ở nhờ" trong khi gia cảnh ông Thức thuộc diện khá giả.

Cụ thể, theo người dân phản ánh, trong thời gian làm Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Phú (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa), ông Trương Công Thức đã gửi 2 con trai là Tr.T.T (SN 1992) và Tr.T.L. (SN 1999) vào hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng (ngày vào sổ 10/7/2011). Trong khi đó, hộ bà Hằng thuộc diện hộ nghèo và cũng là người thân bên nhà ông Trương.

Hộ khẩu nhà bà Hằng có tên 2 con trai ông Thức vào "ở nhờ" từ năm 2011

Ông L.C.Đ (thôn Thái Long, xã Cẩm Phú) nói: “Không thể chấp nhận được một gia đình cán bộ, đảng viên như ông Thức lại ghép con vào hộ nghèo để hưởng lợi chính sách Nhà nước. Vừa qua ông Thức lại được giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Phú. Người dân chúng tôi không phục".

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Văn Đại, Phó chủ tịch UBND xã Cẩm Phú xác nhận và cho biết: Sự việc này có thật và xảy ra từ năm 2011, việc rà soát hộ nghèo là do thôn làm nên tôi cũng không nắm hết được. Sau này có đơn thư mới phát giác việc anh Thức có gửi con vào hộ nghèo. UBND huyện đang làm rõ.

Căn nhà ông Thức ở được cho là khang trang, khá giả nhưng người dân bức xúc khi ông lại cho 2 con đi "ở nhờ" nhà hộ nghèo

Theo Ban chính sách xã hội thuộc UBND xã Cẩm Phú, gia đình bà Trương Thị Hằng thuộc diện hộ nghèo từ năm 2011. Đến năm 2015, qua kiểm tra trong sổ có tên 2 con trai của ông Thức. Tới năm 2018, gia đình bà Hằng thoát nghèo.

Trả lời báo chí, ông Trương Công Thức thừa nhận: Tr.T.T. vàTr.T.L. đúng là con ông và việc gửi con vào hộ nghèo là sai.

"Gia đình tôi gửi vào hộ khẩu nhà bà Trương Thị Hằng (là con nhà cậu ông Thức - PV). Tôi nghĩ gửi vào sau này các con đi học có chút quyền lợi", ông Thức nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Viết Hoài - Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) cho biết: Chúng tôi đã nắm được sự việc từ đầu năm 2020 khi có đơn thư phản ánh. Ngoài nội dung này, người dân còn tố cáo 3 nội dung khác. Tuy nhiên, chúng tôi đang giao cho các phòng liên quan xác minh làm rõ. Khi nào có thông tin cụ thể sẽ cung cấp sau.

Phúc Tuấn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hai-con-cua-pho-bi-thu-dang-uy-xa-o-nho-nha-ho-ngheo-d463214.html