Hai cơ thủ Đình Nại, Quốc Nguyện tham dự Giải UMB Virtual One Carom Challenge lần 3

Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) thông báo, Giải UMB Virtual One Carom Challenge lần 3-2020 sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến 18-9. Giải sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra 2 cơ thủ nhất, nhì mỗi bảng vào vòng bán kết. Hai cơ thủ trong 1 trận đấu sẽ thi tài theo thể thức đề pa cộng dồn điểm, đồng lượt cơ. Mỗi cơ thủ tham dự giải đấu này được 1 ngàn euro (27 triệu đồng). Nhà vô địch sẽ nhận thêm 2 ngàn euro (54 triệu đồng).

Việt Nam có 2 đại diện ở giải đấu lần này là Ngô Đình Nại và Nguyễn Quốc Nguyện

Việt Nam có 2 đại diện ở giải đấu lần này là Ngô Đình Nại và Nguyễn Quốc Nguyện

Theo thông tin UMB công bố, 8 cơ thủ sẽ góp mặt tranh tài tại Giải UMB Virtual One Carom Challenge lần 3 gồm: Roland Forthomme (hạng 20 thế giới), Dion Delin (hạng 22), Nikos Polychronopoulos (hạng 24), Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 21), Ngô Đình Nại (hạng 25), “hot boy billiards” người Hàn Quốc Kim Jun Tae (hạng 30 thế giới), nữ cơ thủ số 1 thế giới Therese Klompenhouwer và đặc biệt là mỹ nhân làng billiards người Campuchia Suong Pheavy.

Ở Giải UMB Virtual One Carom Challenge lần 2 được tổ chức hồi tháng 8 vừa qua, cơ thủ Nguyễn Đức Anh Chiến đã thi đấu xuất sắc để giành ngôi á quân.

A.H (tổng hợp)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/hai-co-thu-dinh-nai-quoc-nguyen-tham-du-giai-umb-virtual-one-carom-challenge-lan-3-3020035/