Hai cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam lọt tốp 1.000 trường tốt nhất thế giới

Tổ chức Giáo dục Quacquarelli Symonds (QS), Anh vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới cho năm 2021 (QS WUR 2021).

Theo đó, Việt Nam có hai cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này, gồm: Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. Đây là lần thứ ba liên tiếp Đại học Quốc gia Hà Nội nằm trong nhóm 801-1.000 trường đại học tốt nhất thế giới. QS WUR 2021 xếp hạng cho 1.002 trường trong tổng số 1.604 cơ sở giáo dục thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá. Việc xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học theo 6 tiêu chí, gồm: Đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/giảng viên, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, tỷ lệ giảng viên quốc tế và tỷ lệ sinh viên quốc tế.

UYÊN NHI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/hai-co-so-giao-duc-dai-hoc-cua-viet-nam-lot-top-1-000-truong-tot-nhat-the-gioi-622719