Hai cơ sở giáo dục bị bỏ hoang gây lãng phí

Hiện nay, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có hai cơ sở giáo dục thường xuyên bị bỏ hoang hơn 10 năm và đang xuống cấp nghiêm trọng: Tường bị nứt, móng lún, cột, kèo bị mối mọt, mục nát và khu sân trường trở thành nơi chăn thả gia súc, phơi nông sản, tập kết rác thải… (xem ảnh).

Đó là cơ sở giáo dục ở thôn Hồ Sen, xã Sơn Tây có diện tích khuôn viên gần 4.000m² và cơ sở giáo dục ở thôn Giếng Thị, xã Sơn Hòa, diện tích khuôn viên gần 5.000m². Theo ông Trần Bình Thân, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn: Sở dĩ hai cơ sở giáo dục này chậm được xử lý là do vướng mắc về thủ tục, giấy tờ. Đại diện UBND xã Sơn Hòa cho biết, cơ sở giáo dục này đã có hồ sơ xin đấu giá gửi cơ quan chức năng của huyện. Song, đến nay các cơ quan này vẫn chưa nhận được. Còn, cơ sở giáo dục ở xã Sơn Tây thì vướng vào khu kinh tế do tỉnh quản lý, nên phải chờ UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo mới xử lý được.

Chính quyền và nhân dân hai xã (Sơn Hòa và Sơn Tây) đề nghị UBND huyện Hương Sơn và UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm có kế hoạch đưa hai khu đất này vào sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng.

Bài và ảnh: HOÀI NHƠN

(xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hai-co-so-giao-duc-bi-bo-hoang-gay-lang-phi-573776