Hai chuyến thăm Việt Nam lịch sử của cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành

Theo hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA, ông Kim Jong-un sẽ thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào các ngày 1-2/3. Ông có ghé thăm những địa điểm đã từng 'ghi dấu' của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành trong hai chuyến thăm lịch sử tại Việt Nam?

Theo thông tin từ hãng thông tấn KCNA, sau khi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hai ngày 27-28/2, ông Kim Jong-un, Chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên sẽ thực hiện chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào các ngày 1-2/3.

Cách đây từ hơn 60 năm, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành từng hai lần sang thăm Việt Nam vào các năm 1958 và 1964. Trong hai chuyến thăm lịch sử, cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã ghi dấu tại nhiều địa điểm với những biểu hiện nồng thắm của tình hữu nghị Việt - Triều. Những ngày sắp tới, Chủ tịch Kim Jong-un liệu có ghé thăm những nơi này?

Báo điện tử Người Đưa Tin xin giới thiệu chùm ảnh tư liệu về hai chuyến thăm Việt Nam của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Ông đã gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam, nói chuyện với người dân Thủ đô và thăm các nhà máy, cơ quan quan trọng của Việt Nam thời đó.

Ngày 28/12/1958, ông Kim Nhật Thành tới sân bay Gia Lâm, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 6 ngày. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ra sân bay nồng nhiệt chào đón vị lãnh đạo Triều Tiên khi đó.

Ngày 28/12/1958, ông Kim Nhật Thành tới sân bay Gia Lâm, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam kéo dài 6 ngày. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã ra sân bay nồng nhiệt chào đón vị lãnh đạo Triều Tiên khi đó.

Sự chào đón nồng nhiệt từ người dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp đón ông Kim Nhật Thành tại Phủ Chủ tịch.

Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành thăm nhà máy dệt Nam Định.

Ngày 11/11/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đón ông Kim Nhật Thành tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam lần thứ hai.

Ông Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Hợp tác xã Việt - Triều hữu nghị, nay là địa bàn Quán La, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Hai vị lãnh tụ của hai nước giao lưu với bà con nông dân và nhân dân Quán La tại sân đình.

Ông Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp mẫu giáo của Hợp tác xã Việt - Triều hữu nghị và chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh. Lớp mẫu giáo đó sau này không còn, nhưng xuất hiện một trường mẫu giáo Việt - Triều tại khu tập thể Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Những món quà dân dã ông Kim Nhật Thành được nhân dân Quán La tặng trong chuyến thăm. Hiện nay, nhân dân Quán La cũng hy vọng Chủ tịch Kim Jong-un sẽ ghé thăm lại "làng Việt - Triều" khi xưa đã từng "lưu dấu" của ông Kim Nhật Thành.

Cẩm Mịch - Uông Linh

(Ảnh tư liệu: UBND phường Xuân La và trường mẫu giáo Việt - Triều cung cấp).

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/anh-tu-lieu-hai-chuyen-tham-viet-nam-lich-su-cua-co-chu-tich-trieu-tien-kim-nhat-thanh-a423930.html