Hai chiến sĩ thương vong khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn

Trong quá trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra vụ nổ khiến hai chiến sĩ thương vong.

Trong quá trình rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã xảy ra vụ nổ khiến hai chiến sĩ thương vong.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ chiều 12-11, Đội công binh, Sư đoàn 316 (Quân khu II) đang thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ, phục vụ công tác tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685, thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, bất ngờ xảy ra vụ nổ của vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Vụ nổ làm một chiến sĩ hy sinh là binh nhất Bàn Văn Thủy, quê xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai); chiến sĩ bị thương là binh nhất Hoàng Văn Huỳnh, quê xã Điện Quang, huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa chiến sĩ bị thương về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho chiến sĩ Hoàng Văn Huỳnh, quá trình phẫu thuật phải thực hiện cắt chi. Hiện, anh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Chiến sĩ hy sinh được các lực lượng chức năng khám nghiệm, an táng theo nguyện vọng của gia đình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến chia buồn cùng gia đình và đồng đội của chiến sĩ hy sinh; thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cũng yêu cầu các bác sĩ, y tá thực hiện tốt công tác chăm sóc, chữa trị cho chiến sĩ bị thương.

KHÁNH TOÀN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/hai-chien-si-thuong-vong-khi-lam-nhiem-vu-ra-pha-bom-min-624341/