Hai chiếc máy tính chứa dữ liệu 20 nghìn sổ đỏ bị mất trộm

Dữ liệu trong hai máy tính xách tay bị mất trộm chứa toàn bộ dữ liệu đất đai nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam. Trong đó, có hơn 20 nghìn hồ sơ 'sổ đỏ' là đất thổ cư sắp được đưa lên hệ thống lưu trữ quốc gia.

Ngày 25.10, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - cho biết, đơn vị đang điều tra vụ mất trộm 2 máy tính xách tay xảy ra trên địa bàn thôn Bình Túy, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình (Quảng Nam).

Hơn 20 nghìn sổ đỏ đã được quét. Ảnh: T.N

Theo đó, vào rạng sáng 23.10, tại nhà bà Nguyễn Thị Huệ, trú tổ 19, thôn Bình Túy, xã Bình Giang – là nơi Đội đo đạc số 8 thuộc Tổng công ty Tài nguyên Môi trường (TNMT) Việt Nam - thuê để làm trụ sở tạm.

Sau một đêm, hai máy tính của đơn vị này bị mất chứa toàn bộ dữ liệu và lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Kim Quyến - Đội đo đạc số 8, Xí nghiệp Tài nguyên môi trường 2, Tổng công ty TNMT - cho biết, hai máy tính bị mất chứa toàn bộ dữ liệu lưu giữ hồ sơ đo đạc đất đai của tỉnh Quảng Nam suốt nhiều năm qua.

Ngoài ra, còn có hơn 20 nghìn sổ đỏ đã ký xác nhận lưu giữ dưới định dạng quét theo tỷ lệ 1:1. Hầu hết sổ đỏ này là đất thổ cư của người dân thuộc 2 huyện Thăng Bình và Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam).

Toàn bộ dự liệu này được lưu trong hai máy tính xác tay bị mất. Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Đình An - Trưởng Công an xã Bình Giang - cho hay, có nhận thông tin về một đơn vị thuê nhà dân làm việc bị kẻ gian lấy trộm hai máy tính chứa dữ liệu về hồ sơ đất đai của người dân ở huyện Thăng Bình và Quế Sơn.

“Sự việc rất nghiêm trọng nên chúng tôi đã báo sự việc lên Công an huyện Thăng Bình để điều tra làm rõ” – ông An nói.

Theo Đ.V/ laodong.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/hai-chiec-may-tinh-chua-du-lieu-20-nghin-so-do-bi-mat-trom-81852.html