Hai chị em ruột tử vong nghi do ăn trứng và da cóc

Trong lúc cha mẹ đi vắng, 2 chị em ruột ở vùng cao Quảng Trị vô tình nhặt được trứng cóc và nấu ăn, bị ngộ độc và tử vong khi trên đường đi cấp cứu.

Ngày 29/6, ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngộ độc nghi do ăn nhầm trứng và da cóc khiến 2 chị em ruột trong một gia đình tử vong.

Thông tin ban đầu, vào trưa ngày 28/6, khi cha mẹ đang đi rẫy thì cháu Hồ Thị Nhật L. (SN 2015) và Hồ Hải Đ. (SN 2020), cùng trú thôn Xa Vi, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông ở nhà vô tình nhặt được trứng cóc và nấu để ăn trưa.

Lãnh đạo huyện Đakrông thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân (Ảnh: Tiền Phong)

Lãnh đạo huyện Đakrông thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân (Ảnh: Tiền Phong)

Sau bữa ăn, bé L. và Đ. xuất hiện triệu chứng buồn nôn, co giật nhẹ nghi bị ngộ độc. Sự việc được hàng xóm kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng 2 cháu đã tử vong trên đường đến viện.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền huyện Đakrông đã đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu bé xấu số.

Nguyễn Hiền

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/hai-chi-em-ruot-tu-vong-nghi-do-an-trung-va-da-coc-d182794.html